Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Trong 4 ngày (31/12/2020 - 03/01/2021), tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra Phiên chợ vùng cao với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhân dịp chào đón năm mới 2021.

Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 1Sắc màu các dân tộc xuống Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 2Sắc màu các dân tộc xuống Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải

Không gian phiên chợ mang đậm sắc màu văn hóa của vùng cao phía Bắc, nơi mua bán, trao đổi hàng hoá và là nơi gặp gỡ giao lưu, sinh hoạt văn hoá với bức tranh đa dạng, phong phú, sinh động về sản vật văn hoá dân tộc; giới thiệu nghề thêu và trang trí hoa văn trên vải của nhóm Dao đỏ tỉnh Bắc Kạn, thêu khăn piêu của các thiếu nữ dân tộc Thái tỉnh Sơn La hay nét đẹp của các nghề đan lát truyền thống của các dân tộc đến từ Lai Châu, Bắc Kạn, Điện Biên...

Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 3Đồng bào dân tộc Tày biểu diễn điệu múa truyền thống tại Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 4Đồng bào dân tộc Mông vui xuống chợ với điệu múa truyền thống. Ảnh: Hoàng Hải

Điểm nhấn không gian sinh hoạt tại chợ là sắc màu văn hóa Bắc Kạn mà điểm nhấn là khoảng 10 - 15 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, ẩm thực truyền thống của các dân tộc cùng với những sản phẩm đặc trưng giới thiệu của tỉnh Bắc Kạn là các gian hàng giới thiệu sản phẩm như miến dong, rượu men lá dân tộc, gạo nếp, bí xanh thơm Ba Bể, nấm hương Na Rì, mật ong rừng...đây là những sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn và một số sản vật đặc trưng khác; tiếp theo là các sản vật vùng cao Điện Biên khoảng 05 - 10 gian, sản vật địa phương tỉnh Lai Châu khoảng 05 - 10 gian và các địa phương các tỉnh vùng cao của nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 5Du khách tham quan Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 6Du khách tham quan Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 7Du khách tham quan Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam  ảnh 8Du khách tham quan Phiên chợ vùng cao. Ảnh: Hoàng Hải

Không gian xuống chợ trong những ngày cuối năm, những ngày đầu năm mới với kỳ vọng mới, niềm tin sắt son và niềm vui từ ánh mắt của mỗi một đồng bào, họ gặp nhau tại phiên chợ lúng liếng nói cười, trong những bộ trang phục đẹp nhất, sắc màu nhất, cùng nhau cất lên niềm vui, sự hân hoan khoe vẻ đẹp của cộng đồng trong ngày xuân mới.

Hoàng Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm