Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022), từ ngày 1/9 đến ngày 4/9/2022, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên”.

Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 1Chợ phiên vùng cao "Sắc màu xứ Tuyên" thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Hoàng Tâm

Không gian chợ là sự kết hợp giữa các hoạt động xuống chợ, vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực, giới thiệu mua bán sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Tày, Thái...

Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 2Đồng bào các dân tộc cùng vui xuống chợ. Ảnh: Hoàng Tâm

Điểm nhấn không gian hoạt động tại chợ là sắc màu văn hóa Tuyên Quang với khoảng 15-20 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương, các sản phẩm OCOP, ẩm thực truyền thống của các dân tộc Tuyên Quang như thắng cố, mèn mén, rượu ngô, rau củ quả, lạp sườn, thịt trâu treo gác bếp,... cùng với hoạt động giới thiệu nghề truyền thống dệt thổ cẩm, thêu hoa văn trên vải, nấu rượu ngô, nấu thắng cố, mèn mén…

Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 3Đặc sản xôi ngũ sắc của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 4Du khách thích thú được thưởng thức món xôi màu đặc sản của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 5Các sản vật vùng cao của đồng bào mang xuống chợ được nhiều du khách quan tâm. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 6Các gian hàng tại chợ phiên thu hút được đông đảo du khách. Ảnh: Hoàng Tâm

Cũng tại không gian phiên chợ vùng cao, đồng bào các dân tộc trình diễn các tiết mục dân ca, dân vũ đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc vùng miền. Du khách được thưởng thức điệu múa uyển chuyển của các cô gái Thái, trang phục sắc màu sặc sỡ cùng điệu múa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Pà Thẻn. Đặc biệt, tiếng khèn Mông dặt dìu của đồng bào dân tộc Mông thu hút du khách bởi âm thanh mang vẻ đẹp tự nhiên của vùng núi bao la, hùng vĩ cùng nét tươi sáng và giản dị của tâm hồn người Mông. Nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông vô cùng độc đáo thể hiện sự cố kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng. Tiếng khèn ngấm sâu vào tâm hồn người Mông, thân quen như thắng cố, mèn mén, rượu ngô hay tất cả những gì thân thuộc nhất đã gắn bó với họ từ lúc sinh ra.

Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 7Các cô gái dân tộc Thái với những vũ điệu uyển chuyển. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 8Đồng bào dân tộc Pà Thẻn với điệu múa truyền thống cùng trang phục sặc sỡ đặc sắc. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 9Tiếng khèn Mông dặt dìu, tình cảm tại chợ phiên. Ảnh: Hoàng Tâm
Nhộn nhịp Chợ phiên vùng cao “Sắc màu xứ Tuyên” tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam ảnh 10Các nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái trình diễn nhạc cụ truyền thống độc đáo của dân tộc mình. Ảnh: Hoàng Tâm

Phiên chợ vùng cao là một hoạt động hấp dẫn du khách tham quan, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng cao ngay trong lòng thủ đô Hà Nội.

Hoàng Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm