Nhóm "Bộ Tứ Normandy" kêu gọi thực thi Thỏa thuận Minsk về Ukraine

Nhóm "Bộ Tứ Normandy" kêu gọi thực thi Thỏa thuận Minsk về Ukraine
Trong ảnh (từ trái sang theo chiều kim đồng hồ, bên bàn tròn): Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Porochenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại bàn đàm phán ở Paris ngày 3/10. Reuters/ TTXVN
Trong ảnh (từ trái sang theo chiều kim đồng hồ, bên bàn tròn): Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Petro Porochenko và Tổng thống Pháp Francois Hollande tại bàn đàm phán ở Paris ngày 3/10. Reuters/ TTXVN

Các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi Thỏa thuận Minsk về giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, kêu gọi thực thi đầy đủ thỏa thuận này cũng như để ngỏ khả năng kéo dài thời hạn của thỏa thuận sang năm 2016.  Tuy nhiên, kết thúc đàm phán, các bên đã không ký kết văn kiện nào. Chỉ có Tổng thống nước chủ nhà Francois Hollande và Thủ tướng Đức Merkel tham dự cuộc họp báo chung. Thủ tướng Đức Merkel cho biết những vấn đề cụ thể đã được thảo luận và quan điểm của các bên đã xích lại gần nhau hơn. Vấn đề tiếp theo là các bước đi cụ thể sẽ được thực hiện như thế nào và khẳng định Thỏa thuận Minsk vẫn là cơ sở để đạt được hòa bình. 

Có thể bạn quan tâm