Triển lãm “Kinh đô Hoa Lư và di tích lịch sử – Văn hóa Bạc Liêu”

Triển lãm “Kinh đô Hoa Lư và di tích lịch sử – Văn hóa Bạc Liêu”
Triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật khái quát về sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt và Kinh đô Hoa Lư trên mảnh đất Ninh Bình “địa linh nhân kiệt”, gắn liền với thân thế, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng đế, Lê Đại Hành Hoàng đế và quá trình dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long (Hà Nội) của Lý Thái Tổ, cũng như giới thiệu về những giá trị tiêu biểu của các giá trị di tích lịch sử - Văn hóa ở Bạc Liêu, cụ thể là ngôi đình làng có từ xa xưa được các vị vua triều Nguyễn như: Tự Đức, Khải Định ban sắc phong cho thần Thành Hoàng Bổn Cảnh - theo tín ngưỡng dân gian đây là vị thần có công phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân càng ngày sung túc…
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Kinh đô Hoa Lư và di tích lịch sử – văn hóa Bạc Liêu”. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Kinh đô Hoa Lư và di tích lịch sử – văn hóa Bạc Liêu”. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN.
 
Chuyên đề trưng bày triển lãm gồm những nội dung chính: Quá trình thống nhất đất nước và sự ra đời của Nhà nước chính thống đầu tiên ở nước ta (Giới thiệu tiểu sử, quê hương và căn cứ ban đầu của sứ quân Đinh Bộ Lĩnh; bối cảnh lịch sử và nạn cát cứ 12 sứ quân; quá trình thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, xây dựng Nhà nước quân chủ chính thống đầu tiên - Nhà nước Đại Cồ Việt); Lê Hoàn và công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm (Kháng chiến chống Tống năm 981 và bình Chiêm năm 982); Giới thiệu về Kinh đô Hoa Lư về diện mạo, các cung điện và công trình tôn giáo; Kinh đô Hoa Lư thời Lý (Quá trình thiên đô từ Hoa Lư ra xây dựng kinh thành Thăng Long của vua Lý. Kinh đô Hoa Lư trở thành Cố đô Hoa Lư với các công trình kiến trúc tôn giáo); Việc tri ân các thế hệ sau đối với các nhân vật thời Đinh, Tiền Lê.
 
Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Tự cho biết: Đây là lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày về di tích lịch sử - Văn hóa, cùng các di vật có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, khoa học… trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trong tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ra sức giữ gìn, kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa của cha ông để lại.
 
Theo Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Bình Nguyễn Xuân Khang, Triển lãm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa to lớn nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phục vụ cán bộ và nhân dân Bạc Liêu. Đây cũng là dịp để nhân dân Ninh Bình nói chung và Bảo tàng Ninh Bình nói riêng thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thắm tình giữa hai tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu. Triển lãm “Kinh đô Hoa Lư và di tích lịch sử - Văn hóa Bạc Liêu” diễn ra đến hết ngày 25/3./.
  Nhật Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm