Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019:

Tôn vinh nét đẹp văn hóa các dân tộc ở Ninh Thuận

Tôn vinh nét đẹp văn hóa các dân tộc ở Ninh Thuận
Vòng chung kết là cuộc tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc đại diện cho các dân tộc: Kinh , Chăm, Raglai và Churu.
Top 10 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết hội thi
Top 10 thí sinh xuất sắc tại vòng chung kết hội thi
Thí sinh Hồ Thị Trinh Trinh, sinh năm 1998, dân tộc kinh đến từ huyện Ninh Sơn trình diễn phần thi trang phục truyền thống
Thí sinh Hồ Thị Trinh Trinh, sinh năm 1998, dân tộc kinh đến từ huyện Ninh Sơn trình diễn phần thi trang phục truyền thống 
Thí sinh Mai Thị Quỳnh Như, sinh năm 2001, dân tộc Chăm đến từ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Mai Thị Quỳnh Như, sinh năm 2001, dân tộc Chăm đến từ Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Đa Rúi Kà Tóc, sinh năm 1999, dân tộc Chu-ru đến từ huyện Bác Ái trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Churu
Thí sinh Đa Rúi Kà Tóc, sinh năm 1999, dân tộc Chu-ru đến từ huyện Bác Ái trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Churu
Thí sinh Hán Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1995, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Sơn trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Hán Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1995, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Sơn trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Kiều nữ Nasavi, sinh năm 1998, dân tộc Chăm đến từ trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Kiều nữ Nasavi, sinh năm 1998, dân tộc Chăm đến từ trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Chăm
Thí sinh Pi Năng Thị Mai, sinh năm 1997, dân tộc Raglay đến từ huyện Bắc Ái trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Raglay
Thí sinh Pi Năng Thị Mai, sinh năm 1997, dân tộc Raglay đến từ huyện Bắc Ái trình diễn phần thi trang phục truyền thống dân tộc Raglay  
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước trình diễn phần thi trang phục truyền thống
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước trình diễn phần thi trang phục truyền thống
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước trình diễn phần thi trang phục truyền thống 
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội
Các thí sinh trình diễn phần thi trang phục dạ hội 
Top 4 thí sinh xuất sắc tham dự phần thi vấn đáp
Top 4 thí sinh xuất sắc tham dự phần thi vấn đáp
Ban tổ chức trao biểu trưng cho các thí sinh tham gia hội thi
Ban tổ chức trao biểu trưng cho các thí sinh tham gia hội thi
Trao giải khuyết khích và giải thưởng phụ cho các thí sinh tại Vòng chung kết Hội thi
Trao giải khuyết khích và giải thưởng phụ cho các thí sinh tại Vòng chung kết Hội thi 
Ban giám khảo trao giải ba cho thí sinh Pi Năng Thị Mai, sinh năm 1997, dân tộc Raglay đến từ Bác Ái tại vòng chung kết hội thi
Ban giám khảo trao giải ba cho thí sinh Pi Năng Thị Mai, sinh năm 1997, dân tộc Raglay đến từ Bác Ái tại vòng chung kết hội thi
Thí sinh Hán Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1995, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Sơn đạt giải nhì
Thí sinh Hán Thị Mỹ Hoa, sinh năm 1995, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Sơn đạt giải nhì
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước đã xuất sắc đại giải nhất hội thi
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước đã xuất sắc đại giải nhất hội thi
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước đã xuất sắc đại giải nhất hội thi
Thí sinh Phú Lưu Như Ái, sinh năm 1996, dân tộc Chăm đến từ huyện Ninh Phước đã xuất sắc đại giải nhất hội thi
Trước đó, Từ ngày 15 – 16/4, tại Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Thuận đã diễn ra vòng thi sơ khảo Hội thi nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của 24 thí sinh đại diện cho các dân tộc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hội thi là dịp để tôn vinh vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn; nhân cách và lối sống; tài năng và bản lĩnh của người thiếu nữ Ninh Thuận.
Thí sinh Phú Lưu Như Ái với gia đình, người thân tại Vòng chung kết Hội thi
Thí sinh Phú Lưu Như Ái với gia đình, người thân tại Vòng chung kết Hội thi
Hội thi còn là dịp để các thí sinh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, bổ sung kiến thức trên các lĩnh vực về đời sống văn hóa - xã hội; đồng thời, qua đó để chọn ra thí sinh tiêu biểu làm sứ giả tham gia các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Ninh Thuận.
An Hiếu (Báo ảnh DT&MN/TTXVN)
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm