Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Long An

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc tại tỉnh Long An
Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân Long An được nâng lên tầm cao mới, kết tinh thành 8 chữ vàng "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc", góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gia đình nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Tài. Nguồn: Báo Long An online
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm gia đình nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Tài. Nguồn: Báo Long An online
 
Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Long An cùng với quân và dân tiếp tục lập nên nhiều thành tích mới; trong đó kinh tế địa phương không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên. Từ đó, khẳng định vị thế tỉnh Long An trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả khu vực Nam Bộ.
 
Năm 2018, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng đạt 4,88% (cùng kỳ 1,19%). Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện. Tỉnh tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã; qua đó thúc đẩy liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình điểm ứng dụng công nghệ cao.

Về thương mại - dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 5,1 tỉ USD; tăng 15% so cùng kỳ; nhập khẩu đạt trên 4,1 tỷ USD; tăng 7,9%. Công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu với các doanh nghiệp lớn của Thành phố Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Thị trường xuất khẩu mở rộng đến hơn 120 quốc gia, vùng lãnh thổ….
 
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Năm 2019, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Tỉnh ủy phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ theo hướng cải cách, đổi mới với chất lượng, hiệu quả cao hơn. Tỉnh tập trung khắc phục những khó khăn, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm thực hiện việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo đúng tinh thần tươi vui, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.
 
Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh  và thăm gia đình một số cán bộ lão thành của tỉnh Long An./.
                 Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm