Nhìn lại những chiến công phá án ma túy xuất sắc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nhìn lại những chiến công phá án ma túy xuất sắc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh
Cũng trong năm qua, Công an thành phố đã triệt phá, bóc gỡ nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy tinh vi, quy mô xuyên quốc gia, thủ đoạn chưa từng có.
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Thư khen cho các tập thể lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 28/3/2019 sau vụ bắt giữ 895 bánh heroin tại huyện Hóc Môn tối 27/3/2019. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Thư khen cho các tập thể lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào tối 28/3/2019 sau vụ bắt giữ 895 bánh heroin tại huyện Hóc Môn tối 27/3/2019. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Bóc gỡ đường dây của băng nhóm người Đài Loan (Trung Quốc)
Chuyên án điển hình của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua phải kể đến là chiến công khám phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng ma túy lớn của băng nhóm do người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.

Ngày 27/3/2019, tại góc giao lộ vòng xoay An Sương, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,  Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ công tác tuần tra hỗn hợp 363, Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường phát hiện xe tải biển kiểm soát 20C-163.22 lưu thông hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Chen Tsen Wei (sinh năm 1986, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), thu giữ 895 bánh heroin. Đây là vụ án có số lượng heroin bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
               
Nhận định đây là đường dây quy mô rất lớn, Công an thành phố phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) mở rộng điều tra. Cục C04 và Cục Điều tra phòng chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) lập chuyên án phối hợp. Quá trình điều tra đã xác định, đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia do Yu Chi Fu (sinh năm 1953, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu.

Theo hồ sơ trinh sát, sau khi bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang 895 bánh heroin, Yu Chi Fu và đồng bọn là Yen Yung Chu (sinh năm 1987) xuất cảnh khỏi Việt Nam đến Campuchia. Đến ngày 11/10/2019, cả hai xuất cảnh khỏi Campuchia về Đài Loan.
               
Mặc dù bị bắt giữ 895 bánh heroin, băng nhóm người Đài Loan không có dấu hiệu "chùn bước", Yu Chi Fu tiếp tục chỉ đạo hai đối tượng Yang Po Hung (còn gọi là A Hùng, sinh năm 1969) và Yang Kai Chen (còn gọi là A Chen) từ Đài Loan nhập cảnh vào Việt Nam đến Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động.

A Hùng và A Chen lợi dụng một số người Việt Nam đứng tên thuê nhiều địa điểm tại huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh) để làm chỗ ở, xưởng sản xuất băng keo nhựa, xuất nhập khẩu hạt nhựa và kho chứa hàng hóa nhằm ngụy trang hoạt động cất giấu, vận chuyển ma túy.
               
Ngày 3/11/2019, Ban Chuyên án đã chia làm 3 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 5 địa điểm nghi vấn cất giấu ma túy trên địa bàn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan điều tra đã khám xét tại kho số A5/147E đường Láng Le Bàu Cò (ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), thu giữ 446 bánh heroin. Ma túy được vận chuyển từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó giấu trong các loại hàng hóa như băng keo nhựa, phế thải, hạt nhựa… đóng container vận chuyển qua đường biển đến Đài Loan.
               
Bắt quả tang hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp giấu trong loa thùng
Tháng 4/2019, Công an thành phố khám phá vụ vận chuyển trái phép hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp do Chiang Wei Chih và Yeh Ching Wei (đều mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cùng đồng bọn thực hiện. Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp bắt quả tang lớn nhất từ trước đến nay.
               
Tối 12/4/2019, Công an phát hiện xe tải 60C-462.24 chở nhiều thùng giấy bên trong có loa thùng kéo tay màu đen và nặng bất thường. Qua kiểm tra 60 thùng các-tông, trong mỗi thùng có một chiếc loa kéo, bên trong mỗi loa có chèn 10 túi trà. Trong các túi trà ấy đều có chứa tinh thể là ma túy tổng hợp, tổng khối lượng 606,02kg.
               
Vào cuộc điều tra, Công an xác định, chiều 10/4/2019, Chiang Wei Chih (từ năm 2018 đã ba lần nhập cảnh từ Đài Loan vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất) cùng Yeh Ching Wei (lần đầu nhập cảnh Việt Nam) theo chỉ đạo của một người quốc tịch Trung Quốc để chuyển hàng.

Điều tra nguồn gốc lô hàng này, Công an xác định lô hàng do Công ty vận chuyển Ngọc Vân tiếp nhận từ Thái Lan, với yêu cầu chuyển phát 60 thùng hàng đến một khách sạn để giao cho khách và năm thùng hàng đi đến đường Trường Sa (Quận 3) để giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ (sinh năm 1981, thường trú tại số 36/29 Cù Lao, Phường 2, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).
               
Lần theo đầu mối này, Công an đã bắt quả tang Vũ cùng tang vật là 49,32kg ma túy tổng hợp giấu trong năm thùng loa; 2,94kg ma túy tổng hợp; 998,69g Ketamine; một khẩu súng ổ xoay và 4 viên đạn ở nhà Vũ.

Ngày 13/4/2019, Công an khám xét khẩn cấp kho của Công ty Vận chuyển Ngọc Vân, thu giữ 38 loa thùng, bên trong mỗi loa giấu 10 túi trà chứa tinh thể là ma túy, tổng khối lượng là 451,98kg. Tổng cộng, Công an thành phố đã thu giữ 1.110,26kg ma túy tổng hợp và 998,68g Ketamine.
               
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Có thể nói, năm 2019 là năm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04 - Công an Thành phố Hồ Chí Minh) nói riêng và Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm về ma túy, dẫn đầu cả nước trong công tác đấu tranh khám phá vụ án sản xuất, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy.
               
Theo đại diện Phòng PC04, Công an thành phố, để có được thành tích trên, đơn vị luôn chủ động nhận định tình hình, diễn biến tội phạm trong từng thời điểm để có kế hoạch trinh sát, đối phó kịp thời.

Trước khi báo cáo lập án, đơn vị phải điều tra cơ bản, nắm chắc số đối tượng để khi phá án đảm bảo yêu cầu bóc gỡ toàn bộ tổ chức tội phạm; tập trung triệt phá các đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, từ nước ngoài vào thành phố tiêu thụ và từ thành phố vận chuyển đi nước ngoài.

Đặc biệt chú ý số đối tượng là người ở các địa phương đến thành phố hoạt động và đối tượng là người nước ngoài lợi dụng hoạt động kinh doanh, thăm thân, du lịch… để mua bán ma túy. Trong công tác khám phá, điều tra viên nghiêm ngặt tuân thủ pháp luật, không để xảy ra sơ hở, thiếu sót, đồng thời chú trọng điều tra mở rộng án, phối hợp với Cục C04 Bộ Công an hiệu quả.
               
Phòng PC04 cũng đề ra chỉ tiêu, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an các quận, huyện thông qua phối hợp tác chiến, ủy thác và yêu cầu trong từng vụ án, chuyên đề công tác.
               
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề ra công tác trọng tâm trong năm 2020 là: Tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 36-CT⁄TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ, tổng lực phòng ngừa, đấu tranh, kiểm soát ma túy và tổng rà soát, có biện pháp cụ thể kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện ma túy.
               
Về công tác đấu tranh tội phạm, phòng ngừa tệ nạn ma túy, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phải kiên quyết chặt đứt các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, những tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trá hình; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các nhà hàng, vũ trường... Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm vắng, không để hình thành cộng đồng người cư trú trái phép dẫn đến hoạt động vi phạm pháp luật.
               
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo, với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, không nên dàn trải lực lượng mà phải cơ cấu lại, tập trung “đánh” có trọng tâm vào tệ nạn ma túy. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy, sự quản lý thống nhất của chính quyền các cấp, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt.
               
Phòng, chống và kiểm soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, quyết tâm rất cao, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.
                Hà Chung

Có thể bạn quan tâm