Người Hoa ở Cần Thơ chung tay vì sự nghiệp giáo dục và công tác từ thiện xã hội

Người Hoa ở Cần Thơ chung tay vì sự nghiệp giáo dục và công tác từ thiện xã hội
Đại hội đã thông qua danh sách Ban Quản trị nhiệm kỳ IX gồm 19 thành viên, ông Từ Quới Minh (sinh năm 1953) được cử làm Trưởng Ban Quản trị Chùa Ông nhiệm kỳ IX. 
Bà Lê Thị Hồng Thu, đại diện Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ phát biểu tại đại hội
Bà Lê Thị Hồng Thu, đại diện Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ phát biểu tại đại hội
Đại diện Ban Quản trị Chùa Ông trao chứng nhận cho các thành viên Ban Cố vấn tại đại hội
Đại diện Ban Quản trị Chùa Ông trao chứng nhận cho các thành viên Ban Cố vấn tại đại hội


Ông Từ Quới Minh, Trưởng Ban Quản trị Chùa Ông cho biết, Ban Quản trị Chùa Ông hoạt động theo tổ chức hội đoàn người Hoa. Hội đang quản lý 3 cơ sở trực thuộc gồm: Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán), Nhóm trẻ Mẫu giáo Bác Ái ở quận Ninh Kiều và nghĩa trang Quảng Đông tại huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ). 

Ông Từ Quới Minh, Trưởng Ban Quản trị Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) nhiệm kỳ IX phát biểu tại đại hội
Ông Từ Quới Minh, Trưởng Ban Quản trị Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) nhiệm kỳ IX phát biểu tại đại hội

Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 15.000 người Hoa sinh sống, chiếm 1,45% dân số, tập trung đông nhất ở các phường Tân An, An Lạc (quận Ninh Kiều), quận Cái Răng và Ô Môn... Bên cạnh việc chăm lo sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng trong cộng đồng người Hoa, Ban Quản trị Chùa Ông còn tham gia hưởng ứng cùng chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt chủ đề “Cộng đồng người Hoa Cần Thơ đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục và công tác từ thiện xã hội”.
Ban Quản trị Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) nhiệm kỳ IX (2019-2024)
Ban Quản trị Chùa Ông (Quảng Triệu Hội Quán) nhiệm kỳ IX (2019-2024)
Cụ thể như tổ chức tặng quà, gạo cho người cao tuổi và hộ nghèo khó khăn; hỗ trợ thiên tai, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trại nuôi dưỡng người tâm thần; phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương xây dựng 8 căn nhà đại đoàn kết, góp phần giúp địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về an sinh xã hội. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động trên là hơn 1 tỷ đồng.
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Cùng với nhiệm vụ bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia được xếp hạng từ năm 1993, Ban Quản trị Chùa Ông còn thực hiện tốt vai trò giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục thông qua việc hình thành điểm trường mẫu giáo - Nhóm trẻ tư thục Bác Ái. Tuy điều kiện cơ sở vật chất ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng với nỗ lực chung, đến nay, Trường đã tổ chức được 4 lớp học với trên 120 học sinh, được các phụ huynh tín nhiệm.

Bên cạnh đó, Chùa Ông còn tham gia tài trợ học bổng cho con em người Hoa nghèo với số tiền trên 40.000.000 đồng; tích cực hỗ trợ Trường Phổ thông Việt-Hoa, Trường Bổ túc Hoa ngữ thuộc Hội Bảo trợ Hoa văn Cần Thơ duy trì và mở rộng qui mô hoạt động với tổng kinh phí đóng góp gần 230.000.000 đồng, thu hút đông đảo học viên thuộc cộng đồng người Hoa, Kinh, Khmer theo học tiếng Hoa.
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm
Biểu diễn múa rồng truyền thống của người Hoa tại đại hội
Biểu diễn múa rồng truyền thống của người Hoa tại đại hội


Tọa lạc ngay bến Ninh Kiều thuộc phường Tân An (quận Ninh Kiều), Quảng Triệu Hội Quán hình thành và duy trì hoạt động hơn một thế kỷ qua, gắn với di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Chùa Ông được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993. Chùa được xây dựng vào năm 1894 theo phong cách kiến trúc đền miếu của người Hoa Quảng Đông với những giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật độc đáo, là biểu tượng văn hóa tinh thần của cộng đồng người Hoa tại Cần Thơ. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng dân gian, giữ gìn tiếng nói, phong tục tập quán của cộng đồng người Hoa tại thành phố Cần Thơ./.

Tin và ảnh: Thanh Liêm

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm