Long An: Quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng

Long An: Quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng
Theo ông Trần Văn Cần, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong thực hiện và trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết phấn đấu đạt mục tiêu ngăn chặn, từng bước đầy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức liêm chính.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Báo Long An online
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị. Nguồn: Báo Long An online
 
Cùng với đó Tỉnh ủy Long An tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản thu nhập, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các đồng chí đứng đầu tổ chức đảng, đảng viên... Qua đây, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng có bước tiến mạnh, để lại nhiều dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.
 
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An đến nay, tỉnh phát hiện 17 vụ liên quan đến tham nhũng, trong đó xét xử 8 vụ án, chờ xét xử 3 vụ và đang xử lý tin báo tội phạm 6 vụ. Trong đó, một số vụ án điển hình như kế toán Công an huyện Bến Lức – nguyên Thiếu úy Huỳnh Duy Thanh tham ô tài sản với số tiền trên 2,3 tỉ đồng, bị tuyên phạt 18 năm tù; Nguyễn Trọng Tính, cán bộ Đội kiểm tra thuộc Chi cục thuế huyện Bến Lức nhận hối lộ 200 triệu đồng, bị tuyên phạt 6 năm tù hay vụ Nguyễn Đình Vương, công chức Chi cục thuế huyện Đức Huệ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt số tiền trên 330 triệu đồng, bị tuyên phạt 3 năm tù...
7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nguồn: Báo Long An online
7 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nguồn: Báo Long An online
 
Những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng đã tác động mạnh mẽ, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tạo động lực, khí thế mới để toàn Đảng bộ, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X./.
  Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm