Long An: Nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả của nông dân

Long An: Nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả của nông dân
Theo ông Nguyễn Chí Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An, để đạt được mục tiêu trên, Hội chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cơ sở hội, hội viên nông dân; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội nông dân. Các cấp hội tích cực vận động hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu. Các cấp Hội tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh…
Năm 2019, tỉnh Long An xây dựng 4 mô hình HTX điểm hoàn chỉnh về ứng dựng công nghệ cao. Nguồn: Báo Long An online
Năm 2019, tỉnh Long An xây dựng 4 mô hình HTX điểm hoàn chỉnh về ứng dựng công nghệ cao. Nguồn: Báo Long An online
 
Năm 2018, công tác Hội Nông dân và phong trào nông dân ở Long An đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả được nhân rộng, các mô hình kinh tế tập thể thu hút được nhiều hội viên nông dân tham gia. Năm 2018, gần 142.000 hộ hội viên nông dân trong tỉnh đã đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm gần 93% số hộ sản xuất nông nghiệp.

Qua bình xét, gần 86.000 hộ đã đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững như: Mô hình trồng chanh không hạt theo tiêu chuẩn VietGap xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức; mô hình nuôi vịt đẻ xã An Thạnh, huyện Bến Lức; mô hình trồng củ từ ở xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ; mô hình nuôi tôm càng xanh ở xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng…
  
Năm 2018, công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên được Hội Nông dân các cấp chú trọng thực hiện, thu hút ngày càng đông đảo nông dân tham gia vào tổ chức Hội. Các cấp Hội Nông dân phối hợp các ngành thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo.

Các hội viên nông dân còn tích cực đóng góp tiền, đất đai, công lao động để góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, các cấp Hội Nông dân và hội viên nông dân trong tỉnh đã vận động các nguồn kinh phí và đóng góp sửa chữa, làm mới 43 cây cầu, xây dựng gần 500 km đường giao thông, kênh mương, thủy lợi nội đồng… với tổng kinh phí hơn 160 tỷ đồng và hơn 25.000 ngày công lao động./.
                 Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm