Long An khánh thành cây cầu Căn cứ Xứ ủy

Long An khánh thành cây cầu Căn cứ Xứ ủy
Cây cầu có tổng kinh phí xây lắp trên 7,5 tỷ đồng, gồm 3 hạng mục chính: phần cầu chính (mặt cầu 2,5m, phục vụ người đi bộ và xe 2 bánh), bãi đậu xe và đường dẫn vào cầu. Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đóng góp 4 tỷ đồng thực hiện phần cầu chính, còn lại là vốn ngân sách nhà nước.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Bằng khen cho các đơn vị tài trợ xây dựng cầu Căn cứ Xứ ủy. Ảnh: Trần Thanh Bình - TTXVN
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng Bằng khen cho các đơn vị tài trợ xây dựng cầu Căn cứ Xứ ủy. Ảnh: Trần Thanh Bình - TTXVN
Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ nằm tại vùng đất thuộc khu vực Đồng Tháp Mười. Đây là vùng bưng trấp, gần Sài Gòn, nối liền miền Đông và Tây Nam Bộ, có địa thế hiểm trở, thuận lợi trong việc công - thủ và nhân dân trong vùng có truyền thống đấu tranh bất khuất, được chọn làm Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam bộ giai đoạn 1946-1949.
 
Tại đây, các đồng chí lãnh đạo cùng nhân sĩ, trí thức yêu nước sống, làm việc, lãnh đạo toàn diện cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Nam Bộ. Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ đã đi vào lịch sử, trở thành một địa danh nổi tiếng, minh chứng cho tinh thần yêu nước của dân tộc. Căn cứ Xứ ủy và Ủy ban Hành chính - Kháng chiến Nam Bộ được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 2007.
 
Năm 2013, UBND tỉnh Long An đầu tư xây dựng công trình khu di tích, năm 2017 khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều hạng mục chính, phục vụ giáo dục truyền thống và tham quan du lịch. Tuy nhiên, kinh phí khó khăn, chưa có cầu nối liền Đường tỉnh 837 với khu di tích nên việc khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư còn hạn chế.
Cắt băng khánh thành cầu Căn cứ Xứ ủy. Ảnh: Trần Thanh Bình - TTXVN
Cắt băng khánh thành cầu Căn cứ Xứ ủy. Ảnh: Trần Thanh Bình - TTXVN
 
Việc đưa vào sử dụng cây cầu Căn cứ Xứ ủy tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham quan, tìm hiểu; đồng thời, tri ân đóng góp của các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu đấu tranh giành độc lập cho đất nước./.
  Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm