Long An: Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo phát huy sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Long An: Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo phát huy sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm 2018; khẳng định đây là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt có vai trò hết sức quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo. 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (đứng giữa, hàng đầu) và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nhà báo trong tỉnh. Nguồn: Báo Long An online
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh (đứng giữa, hàng đầu) và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại diện các nhà báo trong tỉnh. Nguồn: Báo Long An online

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những đóng góp đáng trân trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Ông Phạm Văn Rạnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng có liên quan đến trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo. Qua đây, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nhà báo sẽ phát huy khả năng nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến tài năng, trí tuệ, nhiệt huyết, góp phần hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh...
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Đinh Ngọc Lâm trao giấy khen cho các tác giả đoạt giải Búa liềm vàng năm 2018. Nguồn: Nguồn: Báo Long An online
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Long An  Đinh Ngọc Lâm trao giấy khen cho các tác giả đoạt giải Búa liềm vàng năm 2018. Nguồn: Nguồn: Báo Long An online
 
Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An trao giấy khen cho 14 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh lần thứ 3 năm 2018 với các thể loại truyền hình, phát thanh, báo in và báo điện tử./.
 Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm