Lãnh đạo tỉnh Long An đối thoại với nhân dân xã biên giới

Lãnh đạo tỉnh Long An đối thoại với nhân dân xã biên giới
Tại buổi đối thoại, người dân xã Bình Hiệp đã bày tỏ đồng tình, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và xã văn hóa. Qua nhiều năm triển khai, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.
Người dân xã Bình Hiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
Người dân xã Bình Hiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
   
Tuy nhiên, dù đã được công nhận là xã văn hóa và nông thôn mới nhưng trên địa bàn xã Bình Hiệp vẫn còn tồn tại trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, công tác giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, trên địa bàn xã còn thiếu trường mầm non...

Ngoài ra, do là xã biên giới nên tình hình an ninh trật tự phức tạp, đặc biệt là nạn buôn lậu, vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới vẫn diễn ra. Về môi trường, vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt chưa thực hiện triệt để, còn tình trạng xả rác bừa bãi do chưa có chỗ xử lý, đốt rác thải…
   
Nhiều người dân cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh xem xét, kiến nghị Trung ương sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62 và Quốc lộ N1.

Bên cạnh đó, sớm làm việc với các cấp, ngành để thúc đẩy ký kết hợp tác liên vận qua Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp với Campuchia, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương giữa hai bên biên giới. Từ đó, thúc đẩy thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương, nâng cao đời sống người dân.
Người dân xã Bình Hiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
Người dân xã Bình Hiệp nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
  
Tại buổi đối thoại, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã giải trình thắc mắc, kiến nghị của người dân về phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, xử lý vấn đề môi trường…
  
Phát biểu tại buổi đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Bình Hiệp trong quá trình xây dựng nông thôn mới và xã văn hóa.
 
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần rà soát lại tiêu chí về văn hóa, nông thôn mới. Tiêu chí nào đã đạt được cần tập trung để nâng chất lượng, tiêu chí nào chưa đạt được cần cố gắng thực hiện cho đạt.

Ngoài ra, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã văn hóa và nông thôn mới.

Người dân xã Bình Hiệp nói riêng, toàn tỉnh nói chung cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đảm bảo phong trào xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới đi vào thực chất, phát triển bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo địa phương lắng nghe kiến nghị của người dân xã Bình Hiệp. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh cùng lãnh đạo địa phương lắng nghe kiến nghị của người dân xã Bình Hiệp. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN
 
Chính quyền địa phương cần thực hiện nghiêm văn minh trong hoạt động công quyền, tiếp xúc với nhân dân; các hội, đoàn thể ở địa phương cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới.

Chính quyền, cơ quan chuyên môn cần tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, ma túy qua biên giới…/.
 Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm