Khai mạc tuần lễ khuyến đọc: Sách và cộng đồng trẻ

Khai mạc tuần lễ khuyến đọc: Sách và cộng đồng trẻ
Dễn ra từ 19-27/4 tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, Tuần lễ khuyến đọc: Sách và cộng đồng trẻ có nhiều sự kiện, chương trình hoạt động bổ ích, thú vị như: trưng bày, triển lãm những tựa sách nên đọc dành cho cộng đồng như, Tủ sách khuyến đọc dành cho thiếu nhi, 10 tựa sách truyền cảm hứng sáng tạo dành cho giới trẻ và những tựa sách chủ đề giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... 
Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Tuần lễ khuyến đọc. Ảnh: Thu Hương
Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Tuần lễ khuyến đọc. Ảnh: Thu Hương

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, với các hoạt động phong phú diễn ra trong Tuần lễ Khuyến đọc “Sách và cộng đồng trẻ”, Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho người đọc những giá trị chọn lọc và cần thiết để từng bước góp phần nâng cao sức đọc của người Việt Nam, hình thành thói quen coi sách là người bạn đồng hành trong cuộc sống. Qua đó khích lệ tinh thần những người đang âm thầm lan tỏa văn hóa đọc.
Những cuốn sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ được trưng bày tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương
Những cuốn sách truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ được trưng bày tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hương

Trong Tuần lễ Khuyến đọc, nhiều hoạt động ra mắt sách và giao lưu với tác giả, dịch giả được tổ chức. Tuần lễ cũng diễn ra nhiều tọa đàm với những thông tin thú vị, bổ ích như, tọa đàm Du học miễn phí với học bổng Chính phủ; hoạt động tình nguyện khuyến đọc: Kinh nghiệm và giải pháp...

Song song đó, là triển lãm hành trình 01 năm với những cống hiến cho hoạt động khuyến đọc của các nhóm cộng đồng trẻ đoạt giải thưởng trong cuộc thi Book Tank do Đường sách thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Du khách tham quan, vui chơi tại Đường sách. Ảnh: Thu Hương
Du khách tham quan, vui chơi tại Đường sách. Ảnh: Thu Hương

Trong chương trình, ngày 21/4, phái đoàn vùng Wallonie Bruxelles (Bỉ) tổ chức Triển lãm Wallonie-Bruxelles/Việt Nam - Hợp tác văn học phát triển rực rỡ. Triển lãm trưng bày bìa các quyển sách của văn học Bỉ sử dụng tiếng Pháp, đã được dịch ra tiếng Việt; tranh của họa sĩ Dany; giới thiệu các phim được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn trinh thám Simenon…

Điểm nhấn đặc biệt trong Tuần lễ khuyến đọc năm nay là sự kiện ra mắt kênh youtube riêng của Đường sách thành phố Hồ Chí Minh, ấp ủ mục tiêu vừa trẻ trung, bắt kịp trào lưu, vừa chứa đựng những nội dung sâu sắc, những chủ đề thú vị về sách, mang đến những thông tin và góc nhìn mới mẻ cho bạn đọc.
Tuần lễ khuyến đọc với chủ đề Sách và cộng đồng trẻ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ảnh: Thu Hương
Tuần lễ khuyến đọc với chủ đề Sách và cộng đồng trẻ là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam 21-4, thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Ảnh: Thu Hương

Với format gồm 3 chủ đề chính: Giới thiệu sách, bản tin Đường sách và mỗi tuần một nhân vật, các chuyên mục sẽ phát định kỳ vào lúc 20g00, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại kênh Đường Sách Channel, hướng tới mục tiêu góp phần khơi dậy niềm đam mê tìm tòi, đọc sách của cộng đồng; đồng thời hỗ trợ, phát triển hoạt động truyền thông của Đường sách thành phố Hồ Chí Minh, để các hoạt động của Đường sách ngày càng được quảng bá rộng rãi và đến được với nhiều bạn đọc.  
Ra mắt kênh Youtube riêng của Đường sách thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Đường Sách Channel. Ảnh: Thu Hương
Ra mắt kênh Youtube riêng của Đường sách thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Đường Sách Channel. Ảnh: Thu Hương

Tuần lễ khuyến đọc: Sách và cộng đồng trẻ là hoạt động bổ ích, ý nghĩa, thiết thực chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4./.
Thu Hoài - Thu Hương (DT&MN-TTXVN)
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm