Dịch COVID-19: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bác tin đồn phong tỏa toàn bộ thành phố

Dịch COVID-19: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bác tin đồn phong tỏa toàn bộ thành phố
Trước thông tin đó, trưa 26/3, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, thông tin lan truyền trên là hoàn toàn bịa đặt. Hiện thành phố đang tập trung tổng lực để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. UBND Thành phố yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật mà theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trên những kênh thông tin chính thống. 
Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Quận 11. Ảnh: TTXVN phát
Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Quận 11. Ảnh: TTXVN phát

UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, hàng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đều tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời. Những thông tin chỉ đạo, điều hành từ cuộc họp đều được công khai trên website của Trung tâm Báo chí thành phố, các bản tin thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng… để người dân theo dõi.
 
Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động thực hiện hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, trong đó có biện pháp y tế như thành lập và đưa vào hoạt động nhiều bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính, trưng dụng ký túc xá làm khu cách ly tập trung.

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.
 
Thành phố Hồ Chí Minh đã hạn chế tối đa các cuộc họp nhiều thành viên trực tiếp tham dự, thay vào đó tổ chức họp trực tuyến, yêu cầu thành viên dự họp phải đeo khẩu trang, giới hạn cuộc họp không quá 50 người, thành viên ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m, hạn chế trao đổi cự ly gần; tiến hành vệ sinh phòng họp, khử khuẩn các bề mặt, đồ vật tiếp xúc với người dự họp sau mỗi cuộc họp. Đáng chú ý,  mới đây, thành phố đã cho dừng hoạt động sân golf  Thủ Đức, tạm ngưng hoạt động các khu vui chơi giải trí, nhà hàng, quán bia, club, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công suất phục vụ trên 30 người, câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp, cắt tóc...
 
UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức dạy học qua internet, dạy học trên truyền hình trong thời gian được nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, trong đó có chương trình học cho học sinh lớp 9, lớp 12.
 
Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản yêu cầu thủ trưởng sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện tăng cường tuyên truyền thông qua sử dụng các kênh giao tiếp trên mạng, mạng xã hội Việt Nam, hình thức trực tuyến để hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn), Cổng dịch vụ công của thành phố (dvc.hochiminhcity.gov.vn) và trang dịch vụ công trực tuyến của các sở, ngành, UBND các quận huyện.
 
Về việc thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19, UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố công bố danh mục các báo đài, kể cả website đưa tin chính thống về công tác phòng, chống dịch của thành phố để người dân nắm rõ. UBND thành phố đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin cả hệ thống chính trị thành phố tham gia hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi khu dân cư là pháo đài chống dịch COVID-19./.
 Trần Xuân Tình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm