Dịch bệnh COVID-19: Bốn bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh được xuất viện

Dịch bệnh COVID-19: Bốn bệnh nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh được xuất viện
Theo đó, 4 bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân số 64 (nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 17/3. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính với virus SARS-COV-2 từ ngày 24 đến ngày 27/3. 
Bệnh nhân vui mừng khoe giấy chứng nhận ra viện xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bệnh nhân vui mừng khoe giấy chứng nhận ra viện xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bệnh nhân thứ 2 là bệnh nhân số 66 (nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 17/3. Kết quả xét nghiệm 4 lần trong 4 ngày 20, 22, 25 và 27/3 âm tính với virus SARS-COV-2.
 
Bệnh nhân thứ 3 là bệnh nhân số 79 (nữ, 48 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 16/3. Từ ngày 24 đến ngày 27/3 kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này âm tính với virus SARS-COV-2. 

Bệnh nhân thứ 4 là bệnh nhân số 90 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 20/3. Kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-COV-2 từ ngày 23 đến ngày 27/3.
Bác sỹ Bệnh viện dã chiến Củ Chi hướng dẫn và căn dặn bệnh nhân tự cách ly tại nhà sau xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sỹ Bệnh viện dã chiến Củ Chi hướng dẫn và căn dặn bệnh nhân tự cách ly tại nhà sau xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Các ca bệnh là du học sinh, người về từ vùng dịch được tổ chức cách ly, xét nghiệm sau khi hạ cánh xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xác định dương tính với virus SARS-COV-2, họ được đưa đi điều trị tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi. 

Thời điểm xuất viện, cả 4 bệnh nhân đều có tình trạng khỏe mạnh, không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.
Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bệnh nhân xuất viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sỹ Trần Nguyễn Hoàng Tú - đại diện lãnh đạo Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi cho biết, việc 4 bệnh nhân được xuất viện sớm hơn dự kiến cho thấy nỗ lực điều trị không ngừng của đội ngũ y, bác sỹ tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, các bác sỹ cũng thường xuyên động viên tinh thần người bệnh bởi tinh thần tốt là một trong những yếu tố giúp tình trạng bệnh nhân tốt hơn, chiến thắng được bệnh tật. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân này tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà. 
Bốn bệnh nhân tặng hoa cảm ơn bác sỹ điều trị trong thời điểm được xuất viện về nhà. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bốn bệnh nhân tặng hoa cảm ơn bác sỹ điều trị trong thời điểm được xuất viện về nhà. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Cũng theo bác sỹ Tú, dự kiến ngày mai (30/3), tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi có thêm 3 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện./.
           Đinh Hằng

Có thể bạn quan tâm