Bạc Liêu triển khai văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bạc Liêu triển khai văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu Trần Minh Đức, Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai kịp thời và có hiệu quả các Luật được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 đến các đại biểu là cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện. Qua đó, cung cấp thông tin giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nắm được những nội dung cơ bản của các luật mới. Từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả và tiếp tục phổ biến các luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được Phó Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu Dương Hồng Tân phổ biến về Luật Giáo dục 2019 vừa được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. 

Luật được sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập của Luật Giáo dục hiện hành. Theo đó, Luật Giáo dục 2019 với 7 điểm mới có tác động tới nhiều đối tượng đặc biệt là giáo viên, sinh viên ngành sư phạm như: Học sinh THCS được miễn phí học phí theo lộ trình; trượt tốt nghiệp THPT được xác nhận hoàn thành chương trình; tốt nghiệp sư phạm không làm đúng ngành phải hoàn trả học phí (áp dụng đối với học sinh, sinh viên sư phạm được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học thay vì không phải đóng học phí như hiện nay); nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên; Mỗi môn học được biên soạn nhiều loại sách giáo khoa; sinh viên cử tuyển được bố trí việc làm sau tốt nghiệp; công nhận văn bằng nước ngoài với 3 trường hợp…

Cũng tại Hội nghị, Luật sư Lê Hải Lâm - Đoàn Luật sư Tỉnh Bạc Liêu đã triển khai đến các đại biểu tham dự hội nghị một số điểm mới của Luật Thi hành án Hình sự năm 2019, Luật Kiến trúc năm 2019.

Theo đó, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, gồm 16 chương, 207 điều và có nhiều nội dung mới về phạm vi điều chỉnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện, thi hành án tử hình, thi hành án đối với pháp nhân thương mại, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của phạm nhân đang chấp hành án… so với Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Luật Thi hành án hình sự 2019 được sửa đổi toàn diện nhằm cụ thể hóa việc thi hành Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các đạo luật khác có liên quan, thể chế hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn thi hành luật trước đây, bảo vệ quyền lợi của phạm nhân, thể hiện tính nhân đạo, nhân văn sâu sắc.

Luật Kiến trúc được Quốc Hội chính thức thông qua vào ngày 13/6/2019. Đây là một trong những luật mới được đánh giá là thiết thực và bắt kịp với thế giới. Luật Kiến trúc năm 2019 có 7 điểm đáng chú ý gồm: Kiến trúc phải thể hiện được bản sắc văn hóa dân tộc; 3 đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề; chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm; hội đồng tư vấn kiến trúc chỉ được thành lập theo vụ việc; áp dụng mẫu thiết kế riêng cho khu vực thường xảy ra thiên tai; nhiều công trình của địa phương phải tổ chức thi tuyển; Tạo điều kiện cho người nước ngoài hành nghề kiến trúc tại Việt Nam.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự còn được Ban tổ chức Hội nghị triển khai một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ./.
Nhật Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm