Phát hiện hóa thạch bọt biển có niên đại cổ xưa nhất ở Trung Quốc

Phát hiện hóa thạch bọt biển có niên đại cổ xưa nhất ở Trung Quốc
Nhóm hóa thạch bọt biển có niên đại 440 triệu năm trước đây đã được phát hiện ở tỉnh An Huy (Anhui) miền Đông Trung Quốc. Nhóm nghiên cứu phát hiện nhóm hóa thạch này gồm nhà nghiên cứu Li Lixia từ Viện nghiên cứu Địa chất và Cổ sinh vật học Nam Ninh (Nanjing) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cùng các đồng nghiệp Trung Quốc và Đức.

Các hóa thạch này có niên đại từ đầu kỷ Đại Cổ sinh. Bọt biển có dạng túi, hình cầu hoặc ô van với vách ngăn tương đối dày.  
 
Trong bài báo đăng trên số mới nhất của Tạp chí Khảo cổ Đức (Paleontologische Zeitschrift), nhà nghiên cứu Li Lixia cho biết đây là hóa thạch cổ xưa nhất của loài bọt biển được phát hiện từ trước đến nay, và khám phá này cung cấp hiểu biết mới về sự phát sinh của loài bọt biển cũng như quá trình tiến hóa lên loài Hexactinellida hiện đại.

Cao Ứng

Có thể bạn quan tâm