Trung Quốc phát hiện hơn 20 ngôi mộ từ triều Tây Hán

Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa khai quật 21 ngôi mộ có niên đại từ triều Tây Hán (202 trước Công nguyên - 25 sau Công nguyên) ở thành phố Trường Sa (Changsha), thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung nước này.


Đồng NDT kỹ thuật số giúp thúc đẩy tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán tại Trung Quốc

Theo thông lệ, vào ngày đầu Năm mới của Tết Nguyên đán, cô Li ở thành phố Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc, thường trao phong bao lì xì đỏ để mừng tuổi cho con gái mình. Năm nay, thay vì ra ngân hàng rút tiền mặt và bỏ vào phong bao, cô chọn sử dụng ứng dụng di động E-CNY để gửi lời chúc phúc bằng tiền kỹ thuật số.


Phát hiện mới về nghi lễ mai táng thời cổ đại Ai Cập

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập ngày 25/1 cho biết các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện cụm mộ gia đình ở bờ Tây thành phố Luxor, miền Nam nước này. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy những ngôi mộ nêu trên được xây dựng trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai của Ai Cập (1677-1550 trước Công nguyên). Thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập nêu rõ: "Những ngôi mộ này được xây dựng trên một khu vực rộng 50m x 70m, bao gồm 30 huyệt chôn cất".


Không khí đón Tết Nguyên đán tại một số quốc gia trên thế giới

Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á. Tết là dịp để các thành viên trong gia đình cùng sum họp để đón chào năm mới bình an và hạnh phúc. Sau gần 3 năm chống chọi với đại dịch COVID-19, người dân tại nhiều quốc gia lại háo hức chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023.


Na Uy công bố tảng đá khắc chữ rune cổ nhất thế giới

Ngày 17/1, các nhà khảo cổ Na Uy thông báo họ đã phát hiện ra tảng đá khắc chữ rune cổ nhất thế giới tồn tại cách đây gần 2.000 năm, tức là có niên đại lâu hơn hàng trăm thế kỷ so với những tảng đá được tìm thấy trước đó.


Xu hướng xây nhà bằng đất bùn

Khả năng cân bằng CO2 của đất bùn tốt hơn xi măng và thực tế này mở ra xu hướng xây dựng bằng vật liệu thân thiện môi trường này.


Nhật Bản chế tạo thiết bị phân tích độ ngon của mì

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các kỹ sư Nhật Bản vừa chế tạo một thiết bị đầu tiên trên thế giới có khả năng phân tích độ ngon của mì soba – một loại mì truyền thống của Nhật Bản được làm từ kiều mạch.


Biến hơi nước biển thành nước uống - sự lựa chọn của tương lai

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nhật báo Les Echos (Pháp) cho biết nếu nước biển bốc hơi trở thành nước uống được thì có thể quá trình này sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu nước uống ở các quốc gia hứng chịu các đợt hạn hán kinh niên, vốn đang ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Illinois (Mỹ), đăng trên tạp chí khoa học uy tín "Nature".


Thế giới đón Năm mới 2023

Trải qua hai năm gồng mình đối phó với dịch COVID-19, dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, người dân khắp thế giới vẫn náo nức đón năm mới 2023 với mong ước bình an và hạnh phúc đủ đầy.


Bản đồ các món ăn truyền thống dịp Giáng sinh trên thế giới

Khách du lịch đến các nước trên thế giới dịp Giáng sinh có thể sẽ không tìm được những món ăn yêu thích do các quốc gia khác nhau lại có những món ăn truyền thống đặc trưng riêng cho dịp lễ này. Nhằm giúp khách du lịch hiểu và tra cứu tốt hơn về những món ăn đặc trưng các dịp lễ Giáng sinh của nhiều nước, trang web chuyên về ẩm thực "Chef's Pencil" đã tạo ra một bản đồ ẩm thực mùa Giáng sinh thể hiện những món ăn phổ biến nhất trong dịp lễ này trên toàn thế giới.


Phát hiện mới hơn 100 hình vẽ cổ đại tại đồng bằng Nazca ở Peru

Các nhà nghiên cứu mới phát hiện hơn 100 hình vẽ trong và xung quanh đồng bằng Nazca cổ đại ở của Peru và các khu vực lân cận. Khám phá này có thể hé lộ những thông tin mới về các tác phẩm nghệ thuật bí ẩn thời tiền Colombo thu hút sự khám phá của các nhà khoa học và du khách trong suốt nhiều thập kỷ.


Rực rỡ lễ hội pháo hoa Busan với thông điệp của sự phục hồi và phát triển

Tối 17/12/2022, tại bãi biển Gwangalli diễn ra Lễ hội pháo hoa Busan với chủ đề “Busan Harmony”, một trong 3 lễ hội pháo hoa có quy mô lớn nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm lễ hội được tổ chức lại do đại dịch COVID-19 và đồng thời ủng hộ thành phố Busan giành quyền đăng cai Hội chợ triển lãm Thế giới 2030 (World Expo 2030).