Khác lạ Châu Phi

Khác lạ Châu Phi
Trâu rừng châu Phi.
Trâu rừng châu Phi.

Châu Phi mênh mông với diện tích hơn 30 triệu km2, chiếm 20,4% diện tích thế giới; dân số gần 1,3 tỉ người, chiếm khoảng 16% dân số thế giới.

Châu lục này được coi là chiếc nôi của loài người, những chứng tích khảo cổ học đã chứng minh điều đó. Đây là châu lục con người xuất hiện sớm nhất và cũng là nơi từng chứng kiến nhiều nền văn minh, rực rỡ nhất là nền văn minh Ai Cập, có từ 3.300 năm trước Công nguyên.

Châu Phi là quê hương của trên 50 quốc gia độc lập, quốc gia nào cũng có nhiều bộ tộc với sự đa dạng văn hóa hết sức đặc biệt.

Sư tử - biểu tượng của châu Phi.
Sư tử - biểu tượng của châu Phi.
Thiếu nữ bộ lạc Dassanech làm đẹp với những đồ vật tái chế.
Thiếu nữ bộ lạc Dassanech làm đẹp với những đồ vật tái chế.
Mặt nạ châu Phi hết sức nổi tiếng, là nguồn cảm hứng cho trang trí khuôn mặt của người trẻ hôm nay.
Mặt nạ châu Phi hết sức nổi tiếng, là nguồn cảm hứng cho trang trí khuôn mặt của người trẻ hôm nay.
Vẻ đẹp của thiếu nữ bộ lạc Himba.
Vẻ đẹp của thiếu nữ bộ lạc Himba.
Thanh niên trong trang phục truyền thống.
Thanh niên trong trang phục truyền thống.
Nhảy múa trong lễ hội.
Nhảy múa trong lễ hội.

Cho tới nay, dù cuộc sống nhiều biến động nhưng những gì là bản sắc trong văn hóa truyền thống thì vẫn được người châu Phi lưu giữ. Và chính điều đó đã đem tới sự khác lạ cho Lục địa Đen trước toàn thế giới. 

 
Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm