Israel phát hiện đinh và búa sắt 1.400 năm tuổi

Israel phát hiện đinh và búa sắt 1.400 năm tuổi
Các nhà khảo cổ và nhiều tình nguyện viên tham gia khai quật cổ vật đã phát hiện những công cụ trên tại địa điểm tọa lạc thành phố cổ Usha của người Do Thái trong các thời kỳ Đế quốc La Mã và Đông La Mã. Trước đó, các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều ly uống rượu và mảnh thủy tinh thô ở khu vực này, chứng tỏ các cư dân cổ xưa tại đây từng sản xuất đồ thủy tinh. Việc tìm thấy búa và đinh sắt tại địa điểm này chứng tỏ họ cũng sản xuất cả những công cụ bằng sắt. Theo IAA, hiện chỉ có 20 chiếc búa cổ được ghi nhận trong kho dữ liệu cổ vật quốc gia, trong đó chỉ có 6 chiếc thời kỳ Đế quốc Đông La Mã.

Trong quá trình khai quật tại địa điểm trên, đoàn khảo cổ cũng tìm thấy công cụ ép oliu và nho, chứng tỏ các cư dân Usha sinh sống chủ yếu bằng nghề chế biến các loại quả này. Ngoài ra, gần các công cụ ép quả này, nhóm khảo tìm thấy 2 bồn tắm bằng đá sử dụng trong nghi lễ tôn giáo; các bậc thềm và thành bồn được trát vữa. Phát hiện này chứng tỏ những người làm việc tạu đây là người Do Thái và họ tắm tẩy trần trong những bồn tắm này khi bắt đầu ngày làm việc mới để tạo ra các sản phẩm rượu nho và dầu oliu tinh khiết.
Nguyễn Hằng 

Có thể bạn quan tâm