Đấu giá kỷ vật chuyến du hành lên Mặt Trăng của phi hành gia N.Armstrong

Đấu giá kỷ vật chuyến du hành lên Mặt Trăng của phi hành gia N.Armstrong
Các kỷ vật của phi hành gia N.Armstrong trong đó có tấm bảng (trái) trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN
Các kỷ vật của phi hành gia N.Armstrong trong đó có tấm bảng (trái) trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Đó là một tấm bảng, là một phần của "Module Mặt Trăng", tức bộ phận của tàu không gian Apollo 11 đã hạ cánh trên Mặt Trăng ngày 20/7/1969, đưa các nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, Michael Collins và Edwin Aldrin lên Mặt Trăng. Sau khi trở lại Trái Đất, tấm bảng này đã được gắn vào một khung gỗ trước khi được tặng cho phi hành gia Armstrong. Trong khi đó, hai nhà du hành vũ trụ còn lại cũng nhận được các tấm bảng tương tự.

Tấm bảng này vốn nằm trong bộ sưu tập khổng lồ gồm hơn 2.000 hiện vật, một thời thuộc sở hữu của ông Armstrong. Hai người con trai của ông là Rick và Mark Armstrong, đã quyết định phân chia một phần bộ sưu tập của người cha quá cố (mất năm 2012). Một phần của bộ sưu tập đã được đem ra rao bán trong cuộc đấu giá ở Dallas cũng như đấu giá trên mạng Internet. Hai cuộc đấu giá khác dự kiến diễn ra vào tháng 5 và tháng 11/2019, do nhà đấu giá Heritage Auction chủ trì.

Con trai phi hành gia Neil Armstrong giới thiệu các kỷ vật của cha được trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN
Con trai phi hành gia Neil Armstrong giới thiệu các kỷ vật của cha được trưng bày tại New York, Mỹ, ngày 2/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc đấu giá trên, lá cờ khổ to nhất từng được mang lên Mặt Trăng (kích cỡ 45x29cm) đã được mua với giá 275.000 USD. Số tiền này nhiều hơn gấp ba lần mức giá khởi điểm là 75.000 USD của Heritage. Tổng cộng tiền bán đấu giá phần đầu tiên trong bộ sưu tập của Armstrong là 5,2 triệu USD.
Bích Liên

Có thể bạn quan tâm