Chiêm ngưỡng những kiệt tác băng độc đáo của Siberia

Chiêm ngưỡng những kiệt tác băng độc đáo của Siberia
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga

 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020.
Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga

 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
 
Các tác phẩm điêu khắc băng với chủ đề Krasnoyarsk - sức mạnh tinh thần của Siberia, được trưng bày bên bờ sông Enisei. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Băng đá dùng để chế tác được lấy từ các hồ nước tự nhiên, đóng băng ở nhiệt độ từ -10 đến -15 độ C trong một vài tuần. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Trẻ em thích thú với các tác phẩm điêu khắc nhân vật hoạt hình. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Vẻ đẹp của các tác phẩm điêu khắc băng khiến trẻ em thích thú như lạc vào câu chuyện cổ tích. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cây cầu trượt được ghép từ các khối băng để trẻ em vui chơi trong những ngày đông. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Hình ảnh chuột Mickey được chọn làm biểu tượng của năm 2020. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Cùng với cây thông năm mới, các tác phẩm điêu khắc băng làm nên đặc trưng của các đô thị vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Ông già tuyết và Công chúa tuyết. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Các tác phẩm điêu khắc băng được chế tác từ các khối băng đá tự nhiên lấy từ các hồ nước lớn ở vùng Siberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Không gian triển lãm các tác phẩm điêu khắc băng thu hút sự quan tâm của người dân địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Tùy vào điều kiện khí hậu, thời tiết từng năm, các nghệ nhân có kinh nghiệm biết chọn thời điểm cắt các khối băng đá từ các độ sâu khác nhau để đảm bảo khối đá bền, màu sắc đẹp và lâu tan chảy. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Nét độc đáo của mỗi sản phẩm điêu khắc băng thu hút sự chú ý của người tham quan. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Du khách thích thú ghi lại những hình ảnh ấn tượng cùng với các tác phẩm điêu khắc băng. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga

Băng đá và cây thông chào đón Giáng sinh và Năm mới là nét đặc trưng của vùng Sberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Băng đá và cây thông chào đón Giáng sinh và Năm mới là nét đặc trưng của vùng Sberia. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga
Trần Hiếu - Pv TTXVN tại Liên bang Nga

Có thể bạn quan tâm