Nhiều tuyến đường nội thành Quảng Ngãi ngập sâu do mưa lớn

Nhiều tuyến đường nội thành Quảng Ngãi ngập sâu do mưa lớn

Ngày 31/3, một trận mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Quảng Ngãi bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn.

Tại ngã ba Trần Hưng Đạo - Phan Bội Châu, các đường Trần Tế Xương, Phan Châu Trinh…, nhiều đoạn nước ngập sâu gần 1 m, rút rất chậm.

Anh Võ Hoàng Long, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa cho biết, anh phải tấp vào quán để tránh trú một phần bởi mưa quá to, hạn chế tầm quan sát rất nguy hiểm, một nữa là vì sợ xe chết máy.

Nhiều trường hợp khác di chuyển khá vất vả, ngã té do mất tay lái mỗi khi có ô tô đi qua tạo “sóng nước” mạnh.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đây là đợt mưa trái mùa bất thường. Lượng mưa phổ biến đo được trong 24 giờ qua (14 giờ ngày 30/3 đến 14 giờ ngày 31/3) dao động từ 50 - 150 mm; tại hai huyện Lý Sơn và Minh Long lên tới 155 mm. Dự báo, mưa to có khả năng sẽ kéo dài đến trưa, chiều 1/4. Cùng với đó, từ ngày 2/4, địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện một đợt không khí lạnh rất mạnh. Khu vực đảo Lý Sơn sẽ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 và sẽ kéo dài đến ngày 5 - 6/4. Trong thời gian này, biển động mạnh, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi. Các huyện miền núi sẽ xuất hiện hiện tượng rét.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo, mưa lớn kéo dài sẽ gây ngập úng tại vùng trũng thấp của các huyện đồng bằng khiến lúa đang kỳ thu hoạch bị nhão gốc, khi không khí lạnh tràn về sẽ dễ bị đổ rạp. Chính vì thế, nông dân cần chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông thuộc các huyện miền núi là rất cao nên người dân cần phải hết sức đề phòng.

Trước tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp bàn các giải pháp và thống nhất chủ trương đầu tư hợp phần chống ngập cho thành phố Quảng Ngãi. Riêng phần chi đầu tư chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi (thuộc hợp phần chống ngập) là hơn 1.400 tỷ đồng, bao gồm đầu tư trạm bơm phía Nam thành phố với công suất 15.000 m3/giờ; đầu tư mới hồ điều hòa Yên Phú với diện tích hơn 6,3 ha; cải tạo hai hồ điều hòa Bàu Cả và Nghĩa Chánh; ngầm hóa 400 m mương hở kênh Thích Lý và xây dựng 3 km tuyến kè sông Bàu Giang.

Lê Phước Vĩnh Trọng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm