Nhiều sản phẩm, trang thiết bị y tế công nghệ cao được giới thiệu tại Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam

Nhiều sản phẩm, trang thiết bị y tế công nghệ cao được giới thiệu tại Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất trong nước gặp gỡ đối tác nước ngoài, mở rộng giao thương, quảng bá tới bạn bè quốc tế và để các nhà đầu tư, nhà sản xuất, phân phối nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư, nhu cầu của thị trường y tế Việt Nam.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
 
Với chủ đề “Một điểm đến sẽ thấy và trải nghiệm tất cả”, triển lãm hội tụ các kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực y tế với nhiều dòng sản phẩm về dược như thuốc điều trị, thuốc bổ, dược liệu... ; máy móc sản xuất, đóng gói dược phẩm; thiết bị chẩn đoán (X-quang, CT...), thiết bị điều trị, phẫu thuật, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng; thiết bị nha khoa, nhãn khoa, thẩm mỹ...

Năm nay, triển lãm có 600 gian hàng của nhiều doanh nghiệp dược và trang thiết bị trong nước với các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam như Armepharco, Dược Hậu Giang, Pymepharco, Savipharm, Tiến Tuấn, New Diamond, Vikomed, Vietmed...

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp nước ngoài do Cơ quan Xúc tiến thương mại đầu tư vùng AWEX - Bỉ, Hiệp hội Thiết bị y tế Hàn Quốc KMDCA, Cơ quan hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu TDAP - Pakistan... tổ chức với gian hàng của 100 doanh nghiệp quốc tế đến từ Đức, Pháp, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pakistan, Malaysia, Singapore…
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu thiết bị y tế tại Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu thiết bị y tế tại Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
 
Qua 12 lần tổ chức, Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam được xem là địa chỉ tin cậy, là “sân chơi” thương mại mang nhiều giá trị khi các nhà sản xuất, phân phối mang các sản phẩm, công nghệ mới cho thị trường Việt Nam.

Đồng thời là cơ hội tốt để các doanh nghiệp sản xuất trong nước có cơ hội gặp gỡ đối tác nước ngoài, giúp mở rộng giao thương, quảng bá tới bạn bè quốc và để các nhà đầu tư, nhà sản xuất, phân phối nước ngoài tìm hiểu môi trường đầu tư, nhu cầu của thị trường y tế Việt Nam, kêu gọi thu hút, đầu tư sản xuất tại Việt Nam.
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu thiết bị y tế tại Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày, giới thiệu thiết bị y tế tại Triển lãm. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Các kỳ triển lãm cũng góp phần không nhỏ trong việc đưa những sản phẩm, công nghệ mới vào thị trường Việt Nam phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Triển lãm kéo dài từ ngày 19 đến hết ngày 22/9./.
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm