Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại vùng cao của tuổi trẻ Lào Cai

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại vùng cao của tuổi trẻ Lào Cai
Lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2018 của Tuổi trẻ Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
Lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2018 của Tuổi trẻ Lào Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Sự kiện Lễ khởi động Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới năm 2018 đã diễn ra tại sân Cột cờ Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt với chủ đề “Tuổi trẻ Lào Cai sáng tạo xây dựng quê hương”. Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức cho 16 đơn vị huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc ký chương trình phối hợp công tác với các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020...

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy thông hành và hộ chiếu cho nhân dân tại thành phố Lào Cai.

Trồng cây xanh tại sân Cột cờ Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ảnh: Hương Thu – TTXVN
Trồng cây xanh tại sân Cột cờ Lũng Pô, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ảnh: Hương Thu – TTXVN

Trong Tháng Thanh niên 2018, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai tiếp tục lựa chọn, tổ chức đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” và chỉ đạo Huyện đoàn Sa Pa tổ chức điểm cấp tỉnh vào ngày 25/3...Tuổi trẻ huyện Bắc Hà thực hiện chương trình "Ngày Chủ nhật Xanh" gắn với hoạt động Tháng Thanh niên, ra quân dọn vệ sinh tại hồ Na Cồ, khu vực suối đổ vào hồ, chăm sóc 120 cây trồng mới ở tuyến đường Na Kim - Tả Hồ. Chương trình "Ngày Chủ nhật Xanh" tại huyện Si Ma Cai đã thu hút sự tham gia của hơn 200 đoàn viên thanh niên và học sinh Trường Trung học Phổ thông số 1 với các hoạt động như: Phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh trên 8km; thu gom, xử lý rác thải các loại tại khu vực lòng hồ chữ S của trung tâm huyện; bóc dỡ trên 300 biển quảng cáo, rao vặt trái phép.

Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh điểm cấp tỉnh tại huyện Si Ma Cai. Ảnh: Hương Thu - TTXVN
Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh điểm cấp tỉnh tại huyện Si Ma Cai.
Ảnh: Hương Thu - TTXVN

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Lào Cai tổ chức quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp cho 5.223 lượt người, trồng mới trên 104.960 cây xanh. Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 478 lượt người, tư vấn hướng nghiệp cho 2.163 thanh thiếu niên. Đoàn Thanh niên các cấp đã hỗ trợ 643 lượt công dân về thủ tục hành chính, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.275 lượt người với trị giá 92 triệu đồng. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã sửa chữa, xây dựng 4 nhà nhân ái với tổng giá trị 47,5 triệu đồng, sửa chữa xây dựng 20 điểm vui chơi cho thiếu nhi trị giá 137,8 triệu đồng, xây dựng mới 6 tuyến đường văn minh đô thị, 42 công trình thanh niên cấp huyện.
Hương Thu

Có thể bạn quan tâm