Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 30/4 và 1/5 tại Cần Thơ

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Ảnh: An Hiếu-TTXVN
Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Ảnh: An Hiếu-TTXVN

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), Ban Tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố Cần Thơ có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân thành phố nói riêng và khách du lịch nói chung.

Thành phố sẽ tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ X năm 2023, từ ngày 28/4 đến ngày 2/5/2023 với các hoạt động chính như: Lễ dâng bánh tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ; Lễ Khai mạc; Hội thi làm bánh dân gian và các chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian; Tổ chức các gian hàng và trang trí không gian Lễ hội; Các chương trình trò chơi dân gian …

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 30/4 và 1/5 tại Cần Thơ ảnh 1

Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) từ lâu đã là một điểm tham quan du lịch đặc sắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Ảnh: An Hiếu-TTXVN

Thành phố tổ chức 6 hoạt động mừng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như: chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng thành phố; Hoạt động hướng về Ngày Giổ Tổ Hùng Vương tại các quận, huyện; Trưng bày chuyên đề về Thời đại Hùng Vương và văn hóa Đông Sơn; Triển lãm ảnh nghệ thuật, chủ đề “Hương sắc Cần Thơ”; Liên hoan Đàn ca tài tử lần thứ IX; giải Kéo co - Đẩy gậy.

Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức 9 hoạt động lớn diễn ra trong dịp lễ 30/4 và quý II/2023.

Cùng với đó, tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng bao gồm: Giải đua xe mô tô 125cc-150cc toàn quốc năm 2023 (ngày 30/4); Vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc ( quý II năm 2023); Triển lãm Sách chuyên đề chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4 (từ ngày 19/4 - 3/6/2023 tại Thư viện thành phố); Giải Bóng đá Hội Nông dân thành phố Cần Thơ năm 2023 (quý II/2023); Lễ hội Kỳ yên Thượng Điền đình Bình Thủy năm 2023 (ngày 1-3/6/2023 tại Di tích Kiến trúc Nghệ thuật đình Bình Thủy); Ngày hội Du lịch Vườn trái cây Tân Lộc năm 2023 (từ ngày 22 - 24/6/2023 tại Di tích Văn hóa đình Tân Lộc Đông, quận Thốt Nốt); Ngày hội Du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2023 (đầu tháng 7/2023 tại điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng).

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, hiện nay, công tác chuẩn bị cho các sự kiện đã được các đơn vị chức năng, địa phương có liên quan rà soát triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch và toàn bộ chương trình đã được lãnh đạo thành phố phê duyệt, thông qua.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đang tiếp tục tham mưu UBND thành phố vận động thêm các nhà tài trợ nhằm đảm bảo đủ nguồn kinh phí để tổ chức tốt các sự kiện trên.

Ngọc Thiện

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm