Nhiều hoạt động tri ân tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày 18/7, tại xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân tại mảnh đất ATK Định Hóa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) và 75 năm Ngày truyền thống Bộ tổng tham mưu (7/9/1945 - 7/9/2020). Tham gia chương trình có đồng chí Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tổng tham mưu; đại diện lãnh đạo Quân khu I, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo huyện Định Hóa cùng đông đảo bà con nhân dân huyện Định Hóa.

Nhieu hoat dong tri an tai ATK Dinh Hoa, Thai Nguyen hinh anh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Định Biên, huyện Định Hóa. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Tại Chương trình, Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức khánh thành Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã Định Biên, trao tặng 4 Nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Định Biên với tổng số tiền hỗ trợ là 820 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ Tổng tham mưu cũng đã tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách của huyện Định Hóa.

Nhieu hoat dong tri an tai ATK Dinh Hoa, Thai Nguyen hinh anh 2 Các đại biểu xem tấm bia ghi danh các liệt sĩ xã Định Biên đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và bảo vệ biên giới, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Định Biên, huyện Định Hóa. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Cũng trong dịp này, ngoài tỉnh Thái Nguyên, hoạt động tri ân cũng được Bộ Tổng tham mưu tổ chức tại nhiều địa chỉ đỏ của các tỉnh Hà Giang, An Giang… Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của con người Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tổng tham mưu với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Định Hóa, mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ cách mạng, An toàn khu, Thủ đô kháng chiến.

Nhieu hoat dong tri an tai ATK Dinh Hoa, Thai Nguyen hinh anh 3Tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng chính sách của huyện Định Hóa. Ảnh: Trần Trang - TTXVN
Nhieu hoat dong tri an tai ATK Dinh Hoa, Thai Nguyen hinh anh 4 Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu QĐND tặng quà các gia đình chính sách huyện Định Hóa. Ảnh: Trần Trang - TTXVN

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (giai đoạn 1949-1954), Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa đã một lòng che chở, đùm bọc các cơ quan đầu não của Trung ương, cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh và nhiều cơ quan khác. Với ý nghĩa đó, trong nhiều năm qua, Bộ Tổng tham mưu đã thực hiện nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn cả nước nói chung, trong đó có huyện Định Hóa, góp phần chung sức cùng địa phương khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội mà địa phương đã đề ra.

Thu Hằng

Tin liên quan

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

Nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế-xã hội cho các xã thuộc vùng ATK Định Hóa, UBND tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km 31- Quốc lộ 3 đến Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia ATK Định Hóa.


Lễ hội Lồng Tồng trên mảnh đất chiến khu ATK Định Hóa

Ngày 14/2 (mùng Mười tháng Giêng), người dân chiến khu cách mạng ATK Định Hóa, Thái Nguyên nô nức về khu vực đèo De thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa để tham dự Lễ hội Lồng Tồng. Đây là lễ hội xuống đồng đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao…tại tỉnh Thái Nguyên với ý nghĩa cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.


Thái Nguyên phát triển cây chè trên vùng đất ATK Định Hóa

Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 2.500 ha chè với sản lượng chè búp tươi hàng năm trên 25.000 tấn và năng suất bình quân trên 110 tạ/ha. Nếu như trước đây, chè Định Hóa thường sử dụng làm nguyên liệu sản xuất chè đen xuất khẩu thì hiện tại, người trồng chè ở Định Hóa đang dần chuyển dịch sang thâm canh các loại chè giống mới, chè đặc sản, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất chè xanh đặc sản có giá trị kinh tế cao. Cây chè đã trở thành loại cây trồng chủ lực giúp người dân vùng chiến khu ATK Định Hóa xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.



Đề xuất