Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết: Trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, tất cả địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, du lịch nhằm tái khởi động lại ngành công nghiệp không khói sau quãng thời gian tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Điển hình như tại tuyến phố đi bộ Hào Gia - phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, các hoạt động kinh doanh thương mại và vui chơi, giải trí sẽ tiếp tục được triển khai. Thời gian tổ chức các hoạt động bắt đầu từ 19 - 23 giờ các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Tại đây, thành phố Yên Bái sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của địa phương; biểu diễn nghệ thuật quần chúng và nghệ thuật đương đại như: ca nhạc, khiêu vũ đường phố, vẽ chân dung, ký họa, thư pháp; triển lãm tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, báo chí, giới thiệu sách; hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; chương trình dành cho trẻ em, thanh thiếu niên... Ngoài ra còn có các hoạt động kinh doanh, dịch vụ giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ... được bố trí tại 6 kiốt với 22 gian hàng khu vực hành lang giáp bờ hồ Hào Gia và dọc tuyến đường nối ra đường Trần Phú.

Tại các khu vực liền kề với tuyến phố đi bộ là Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và khu vực đường lên Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em như: xích lô, xe điện, tàu điện, nhà bóng...

Vào 20 giờ ngày 30/4, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ tổ chức đêm văn nghệ chủ đề "Nghĩa Lộ - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”. Việc tham quan, trải nghiệm cũng diễn ra từ ngày 22/4 đến hết tháng 5/2022 tại các thôn, bản có hoạt động du lịch; các khu di tích lịch sử - văn hóa; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch... Thị xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức các hoạt động như: bơi mảng, đánh bắt cá trên suối Thia; trải nghiệm văn hóa tại Trung tâm Du lịch cộng đồng bản Sản Rèn với thi ném còn, nhảy sạp, thi leo cột mỡ, trò chơi Tó mắc lẹ, trình diễn nghệ thuật quần chúng của các đội văn nghệ... Ngoài ra, đến Nghĩa Lộ dịp nghỉ lễ 30/4, du khách có thể tham quan các thôn, bản, khám phá thiên nhiên; trải nghiệm các phương thức canh tác, sản xuất nông nghiệp tại bản Đêu (xã Nghĩa An), bản Sà Rèn (xã Nghĩa Lợi), bản Lụ 1 (xã Phúc Sơn); thăm quan đồi chè xã Nghĩa Lộ, xã Phù Nham; thăm quan các mô hình trồng rau màu, cây ăn trái tại xã Nghĩa Lộ, xã Thanh Lương…

Các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Lục Yên, Trấn Yên cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động kích cầu du lịch như: Tổ chức đêm tiệc Trà tại Không gian văn hóa Trà Suối Giàng - xã Suối Giàng (dự kiến tổ chức ngày 2/5), hoạt động du lịch mạo hiểm tại Aeris Hill, khám phá hang động Tiên Nữ tại xã Tú Lệ; lễ kỷ niệm ngày cưới cho các cặp đôi tại xã Suối Giàng; các hoạt động du lịch tắm suối khoáng nóng, trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái, du lịch cộng đồng tại bản Hốc – thị trấn Sơn Thịnh... Huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại, cắm trại tại đồi thông Eo gió, thị trấn Trạm Tấu; hoạt động dù lượn “Bay trên mùa nước đổ”, thời gian trình diễn từ ngày 30/4 đến 28/5.

Đức Tưởng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm