Nhiều hoạt động quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia 2021

Nhiều hoạt động quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia 2021

Mặc dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2020 nhưng dịch COVID-19 đã khiến các chương trình, kế hoạch tổ chức bị hoãn lại. Trong điều kiện dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát và ngăn chặn ở Việt Nam, Ninh Bình tiếp tục được chọn đăng cai các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021. Để tổ chức thành công sự kiện này, mới đây UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021.

Nhiều hoạt động quan trọng trong Năm Du lịch Quốc gia 2021 ảnh 1Vẻ đẹp huyền ảo trong không gian động Thiên Tôn - khu di tích cố đô Hoa Lư. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

UBND tỉnh Ninh Bình xác định đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế; thông qua tổ chức sự kiện nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và du lịch tỉnh Ninh Bình đến du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch phục hồi và bứt phá sau đại dịch COVID-19...

Năm Du lịch Quốc gia 2021 có quy mô cấp quốc gia với tên gọi "Năm Du lịch Quốc gia 2021 - Hoa Lư, Ninh Bình" gắn với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Dự kiến lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021 sẽ được tổ chức vào tối 20/4/2021 tại Khu Di tích Lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư. Tỉnh Ninh Bình cũng đã xác định nhiều hoạt động chính được tổ chức trong năm như: Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên, Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An", Triển lãm Mỹ thuật "Di sản văn hóa Ninh Bình" năm 2021 và Triển lãm ảnh nghệ thuật "Ninh Bình huyền thoại", Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn...

Cùng với các hoạt động chính kể trên, theo kế hoạch Năm Du lịch Quốc gia 2021 còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác như: lễ hội Đền Thái Vi, lễ hội Động Hoa Lư, lễ hội Báo Bản, Giải Vô địch Karate Đông Nam Á; đăng cai tổ chức thi đấu môn karate trong khuôn khổ SeaGames 31; Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư 2021; cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật về "Đất và người Ninh Bình"; thi "Người đẹp Hoa Lư năm 2021"; liên hoan các câu lạc bộ hát Xẩm khu vực phía Bắc lần thứ II - Ninh Bình năm 2021, cùng nhiều hoạt động khác.

Đặc biệt, Năm Du lịch Quốc gia 2021 còn có nhiều sự kiện hưởng ứng tại 27 tỉnh, thành phố trên cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Cần Thơ, Cà Mau...

Để tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2021, tỉnh Ninh Bình giao các sở, ngành hữu quan, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện. Trong đó, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình là cơ quan thường trực giúp Ban Tổ chức; căn cứ tình hình dịch COVID-19, kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức điều chỉnh các sự kiện, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2021 cho phù hợp.

Đức Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm