Nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Tháng Ba biên giới" tại Phú Yên

Nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Tháng Ba biên giới" tại Phú Yên

Ngày 11/3, chương trình "Tháng Ba biên giới" đã diễn ra tại buôn Zô (xã Ea Ly, huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên). Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Tháng Ba biên giới" tại Phú Yên ảnh 1Đoàn viên Công an tỉnh Phú Yên tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy cho thanh niên dân tộc thiểu số ở xã Ea Ly. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng cột cờ Tổ quốc và đường hoa thanh niên cho buôn Zô; tặng nhà tắm tráng cho hồ bơi phòng, chống đuối nước của Trường Tiểu học xã Ea Ly; thi công công trình thắp sáng đường quê bằng điện năng lượng mặt trời cho Khu tái định cư thôn 2/4 (xã Ea Ly). Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và tình hình biên giới, hải đảo của nước ta cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Sông Hinh.

Ông Hoàng Đình Năm,Phó Bí thư Đảng ủy xã Ea Ly cho biết: Ea Ly là xã giáp ranh với tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk, dân số hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Các hoạt động tuyên truyền do Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên hỗ trợ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số về pháp luật, biên giới biển đảo quê hương. Bên cạnh đó, các công trình, phần việc cụ thể làm thay đổi diện mạo nông thôn ở vùng miền núi của xã Ea Ly; từ đó tạo thêm động lực để địa phương phấn đấu trở thành đô thị loại V vào năm 2025.

Nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình "Tháng Ba biên giới" tại Phú Yên ảnh 2Đoàn viên thanh niên thi công công trình thắp sáng đường quê. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Theo anh Lương Minh Tùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên, chương trình “Tháng Ba biên giới” là dịp để tuổi trẻ tỉnh Phú Yên hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Với đặc thù là địa phương giáp với các tỉnh Tây Nguyên và có đông đồng bào thiểu số sinh sống, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên tổ chức các hoạt động hướng tới tuyên truyền về tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia... Bên cạnh đó, nhiều phần việc, công trình thanh niên được thực hiện thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Nhân dịp Tháng Thanh niên 2022, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên phối hợp với các đơn vị tài trợ trao 50 suất quà cho hộ gia đình khó khăn và học sinh nghèo vượt khó ở xã Ea Ly. Các phần quà gồm: tiền mặt, gạo, khẩu trang, sách vở... trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng.

Xuân Triệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm