Nhiều hoạt động hứa hẹn thu hút du khách tại Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022

Nhiều hoạt động hứa hẹn thu hút du khách tại Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022

Ngày 20/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo, giới thiệu về Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, diễn ra từ ngày 21 - 30/4 với chủ đề "Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng". Đây là sự kiện nhằm quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiều hoạt động hứa hẹn thu hút du khách tại Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022  ảnh 1 Đà Lạt được bao quanh bởi những cánh rừng với mây mù bao phủ và cũng trở thành sản phẩm du lịch “săn mây” rất hấp dẫn du khách trong những năm gần đây. Ảnh (tư liệu): Nguyễn Dũng-TTXVN

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 sẽ có 4 không gian và 10 chương trình hưởng ứng. Trong đó 4 không gian văn hóa, du lịch và ẩm thực gồm: Không gian quảng bá "Du lịch Lâm Đồng - Hành trình và Khát vọng" tại khu vực đài phun nước - Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, với 30 gian hàng giới thiệu, quảng bá chương trình, sản phẩm du lịch mới; các chương trình kích cầu của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Không gian triển lãm ảnh nghệ thuật "Hương sắc Cao nguyên" tại Khách sạn Dalat Palace, giới thiệu ảnh nghệ thuật về danh lam thắng cảnh; di sản văn hóa; ẩm thực; làng nghề truyền thống, lễ hội; cuộc sống đời thường... Không gian giới thiệu ẩm thực "Món ngon Đà Lạt" diễn ra tại Công viên Xuân Hương nhằm giới thiệu, quảng bá ẩm thực của Đà Lạt, Lâm Đồng tới người dân và du khách. Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng với chủ đề "Hội tụ và lan tỏa", diễn ra trên đường Hồ Tùng Mậu (khu vực Công viên Xuân Hương), giới thiệu những nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc gắn với việc trưng bày các hiện vật văn hóa vật thể của các dân tộc bản địa ở tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt tại Tuần lễ vàng sẽ giới thiệu không gian văn hoá cộng đồng các dân tộc, các gian hàng, công viên đài phun nước tại Quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt). 

Mười chương trình hưởng ứng gồm: Chương trình hưởng ứng của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch - dịch vụ, nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch mới; các chương trình kích cầu, chương trình khuyến mãi "Ngày vàng", "Giờ vàng" hưởng ứng Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 nhằm thu hút khách du lịch đến Lâm Đồng, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, phục hồi và duy trì hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến "An toàn, tiềm năng và khác biệt".

Nhiều hoạt động hứa hẹn thu hút du khách tại Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022  ảnh 2 Hồ Xuân Hương – trái tim của Đà Lạt là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp dịu dàng, lãng mạng. Ảnh (tư liệu): Nguyễn Dũng-TTXVN

Chương trình khảo sát và tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới của tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong 3 ngày (24-26/4). Ngoài ra còn có Chương trình Du lịch về nguồn; Chương trình kỷ niệm 100 năm Khách sạn Dalat Palace hình thành và phát triển...; Giải chạy bộ Âm nhạc thành phố Đà Lạt năm 2022 - Đà Lạt Music Run 2022 tổ chức vào ngày 23/4 tại hồ Xuân Hương (khu vực Công viên); Giải đua xe đạp Cup Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 34 năm 2022 "Non sông liền một dải".

Triển lãm chuyên đề "Côn Đảo – Đà Lạt điểm kết nối văn hoá và Du lịch" diễn ra tại Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (số 9A, đường Hồ Xuân Hương, phường 9, Đà Lạt). Tại đây trưng bày, triển lãm hơn 300 tư liệu và hình ảnh về Côn Đào - vùng đất anh hùng với những giá trị lịch sử văn hóa đặc biệt, cùng vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như tiềm năng, phát triển Côn Đảo ngày nay…

Dịp này, Công ty Du lịch Dalat tourist sẽ miễn phí 100% vé tham quan tại thác Datanla và đỉnh Langbiang (huyện Lạc Dương) trong khung giờ vàng 10 h -14h25 đến ngày 27/4. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá miễn phí vào khung "giờ vàng, ngày vàng".

Đà Lạt hiện có hơn 2.230 cơ sở lưu trú với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc. Vào những dịp lễ, tết, trung bình các khách sạn tại Đà Lạt đều đạt 90% công suất. Khi gặp các vấn đề bức xúc về du lịch trên địa bàn, du khách gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0912.903.178 của Phòng Văn hoá-Thông tin thành phố Đà Lạt để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Đặng Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm