Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk

Chương trình “Té nước cùng voi” trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.
Chương trình “Té nước cùng voi” trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Trong ba ngày 14 - 16/4, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn (buôn Trí, xã Krông Na), UBND huyện Buôn Đôn, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk) phối hợp tổ chức Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 cho cộng đồng người Việt gốc Lào sinh sống trên địa bàn huyện.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk ảnh 1Chương trình “Té nước cùng voi” trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Lễ cúng sức khỏe cho voi, tắm cho voi và show “Té nước cùng voi”, trang điểm cho voi, buffet voi, trồng cây tại Khu du lịch, thăm hộ dân và tặng cây cho người dân trồng tạo cảnh quan, giao lưu văn nghệ. Trong ngày 15/4, Lễ hội tái hiện những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Lào qua các nghi lễ: tắm Phật, cúng mừng năm mới, cúng sức khỏe, đắp tháp cát, thả hoa đăng, buộc chỉ tay, té nước cầu may…

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk ảnh 2Trong 3 ngày Lễ hội có các hoạt động giao lưu văn nghệ, biểu diễn văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Đến với Lễ hội, nhân dân và du khách xa gần còn được thưởng thức các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc như thi Tài năng nhí, Người đẹp hoa Chăm pa, Ẩm thực làng Đảo, show “Hội tụ Buôn Đôn”, sinh hoạt lửa trại... Ngoài ra, xuyên suốt 3 ngày Lễ hội, du khách đến Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn được cầu chúc may mắn, cột chỉ tay, vẽ mặt hóa trang, tham gia té nước, thưởng thức âm nhạc dân tộc, múa lăm vông...

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk ảnh 3Du khách giao lưu với voi, cho voi ăn trong khuôn khổ Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ông Phạm Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, trên địa bàn huyện có đồng bào 19 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có sự hiện diện của người Lào sinh sống đã hàng trăm năm. Huyện đang xây dựng chương trình phát triển du lịch đến năm 2030, trong đó chú trọng phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là khai thác và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, tạo nên nét đặc trưng riêng của địa phươg. Huyện sẽ phối hợp hình thành các điểm đến, phát triển các dịch vụ du lịch, hướng đến các hoạt động cho người dân hưởng lợi, đặc biệt quan tâm và chú trọng tổ chức các lễ, Tết của người Lào.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk ảnh 4Trang điểm cho voi trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Ông Phạm Trung Nghĩa cho biết thêm, sau nhiều năm bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 được huyện phối hợp tổ chức quy mô lớn và nhiều hoạt động đặc sắc, qua đó nhằm thu hút khách du lịch đến với huyện.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Bunpimay - vui Tết Lào năm 2023 trên cao nguyên Đắk Lắk ảnh 5Các đại biểu thăm hỏi người người Việt gốc Lào sinh sống tại huyện Buôn Đôn trong khuôn khổ Lễ hội Bunpimay - Vui tết Lào năm 2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Bà Trần Thị Kim Ánh, Giám đốc Chi nhánh Du lịch và Khách sạn Biệt Điện cho biết, hàng năm, tại Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn diễn ra các nghi lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay. Năm nay, ngoài các hoạt động chính, Lễ hội còn có nhiều hoạt động bên lề, tạo nên chuỗi sự kiện hấp dẫn, đậm đà bản sắc với mong muốn nâng tầm Lễ hội thành sự kiện văn hóa của huyện Buôn Đôn, là điểm nhấn du lịch mới của tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, Ban tổ chức Lễ hội mong muốn giúp bà con người Việt gốc Lào nhớ lại cội nguồn, bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; là dịp để quý khách gần xa có cơ hội tìm hiểu về nét văn hóa độc đáo của người Lào trên mảnh đất Tây Nguyên.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm