Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hương sắc Na Hang

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hương sắc Na Hang

Nhằm giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc, tiềm năng du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, từ ngày 3 - 5/3, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức Lễ hội Hương sắc Na Hang năm 2023. Đặc biệt, tại buổi Lễ khai mạc 20 giờ ngày 4/3, tại Quảng trường Na Hang sẽ công bố Kỷ lục Guinness Việt Nam “Tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam” cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Hương sắc Na Hang   ảnh 1Hoa lê đã bắt đầu nở rộ đón khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023 được tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp những vườn hoa lê, tuyến đường hoa lê, tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang. Xã Hồng Thái nằm ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, được xem là Sa Pa “thứ hai” ở khu vực phía Bắc. Vào tháng 3 hàng năm, xã Hồng Thái khoác lên mình một màu trắng của hoa lê, tạo cho nơi đây một cảnh sắc thơ mộng. Mỗi độ hoa lê nở, du khách thập phương tìm về thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của loại hoa này.

Ngoài quảng bá vẻ đẹp hoa lê, Lễ hội “Hương sắc Na Hang” năm 2023, còn diễn ra nhiều hoạt động khác như: Tái hiện Lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ; Liên hoan các câu lạc bộ dân vũ mở rộng; thi thêu khăn, vẽ sáp ong trên trang phục người Dao Tiền; Festival Chè shan tuyết Na Hang, giới thiệu và bán sản phẩm chè, thi sao chè, trải nghiệm ẩm thực các dân tộc… Đến với Lễ hội, du khách còn được thăm quan danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình; khám phá, trải nghiệm đường rừng; cắm trại, giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyền hơi, bịt mắt bắt gà, bịt mắt bắt lợn…

Huyện Na Hang nằm cách thành phố Tuyên Quang khoảng 110km về phía Bắc, với cảnh quan, thiên nhiên hùng vĩ. Na Hang hiện là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách; địa phương cũng đang từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Na Hang - Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện”. Năm 2022, huyện Na Hang đã thu hút trên 229.000 lượt khách du lịch; phấn đấu năm 2025, đón trên 350.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 430 tỷ đồng.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm