Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu

Từ ngày 14-17/4, Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo, sôi động đã thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế đến thăm, trải nghiệm và cùng hòa mình vào những nét văn hóa, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu ảnh 1Diễu hành của đồng bào dân tộc Lự sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Một trong những hoạt động để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng du khách thập phương phải kể đến không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây là bức tranh thu nhỏ tái hiện chân thực đời sống văn hóa của từng dân tộc, để đại biểu và du khách tham quan được trải nghiệm và hiểu thêm về một Lai Châu đa sắc màu qua các trò chơi dân gian, trang phục, các trích đoạn lễ hội, sinh hoạt văn hóa truyền thống của một số đồng bào dân tộc Mông ở huyện Than Uyên; dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Tè; dân tộc Mảng, huyện Nậm Nhùn; dân tộc Dao ở Sìn Hồ; dân tộc Lự ở Tam Đường; dân tộc Thái ở huyện Phong Thổ và dân tộc Giáy ở thành phố Lai Châu.

Đặc biệt, nhiều du khách rất thích thú khi được tận mắt chứng kiến một số nghi thức trong lễ cưới, lễ cúng rừng được bà con tái hiện lại. Cùng đó, du khách còn được hòa mình vào trải nghiệm thực tế các trò chơi dân gian, điệu múa của mỗi dân tộc.

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu ảnh 2Khán giả thích thú xem dù lượn trên đỉnh dãy núi Hoàng Liên Sơn khu vực bản Sì Thâu Chải. Ảnh: Quý Trung - TTXVN

Du khách Kathy Hoying chia sẻ, tôi đến từ nước Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi đến Lai Châu nhưng tôi cảm thấy rất yêu con người và phong cảnh nơi đây. Tới Lai Châu tôi đã gặp nhiều người thuộc các dân tộc thiểu số khác nhau và tìm hiểu rất nhiều về văn hóa của họ. Con người Lai Châu tôi thấy rất thân thiện và chào đón người nước ngoài như chúng tôi. Tham gia Tuần Du lịch - Văn hóa tôi thấy rất vui khi được cùng người dân múa xòe và chơi các trò chơi đặc sắc. Đó là trải nghiệm rất đặc biệt, khó quên của bản thân.

Chị Nguyễn Thị Phương Hoa, du khách đến từ Hà Nội hào hứng nói, mình rất vui khi được tham dự Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu. Đến đây, mình có cơ hội tìm hiểu nhiều nét văn hóa của các dân tộc tỉnh Lai Châu nói riêng và của nước Việt Nam nói chung. Chuyến thăm Lai Châu lần này, mình cảm thấy rất ý nghĩa vì được thưởng thức các món ăn dân tộc, được ngắm nhìn hàng 100 loài lan và trải nghiệm cùng bà con các trò chơi dân gian truyền thống.

Cùng với không gian văn hóa các dân tộc, du khách còn ấn tượng với Chương trình Lễ hội Carnaval diễu hành đường phố đã thể hiện nét đẹp tự nhiên của miền đất Lai Châu cùng cuộc sống của đồng bào 20 dân tộc với những giá trị văn hóa truyền thống ấn tượng và độc lạ. Đây là điểm nhấn trong Lễ khai mạc Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022.

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu ảnh 3Bí thư Huyện Ủy Tam Đường Tẩn Thị Quế đánh trống khai mạc Tuần văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngoài ra, tới Lai Châu lần này, du khách được trải nghiệm thực tế các hoạt động khác như: Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng quốc tế mở rộng lần thứ III, Ngày hội văn hóa tại huyện Tam Đường; giải việt dã đường đá cổ Pavi xuyên rừng nối huyện Phong Thổ với huyện Bát Xát (Lào Cai); giải đua thuyền đuôi én tại huyện Than Uyên; tham quan các sản phẩm OCOP, các nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu và đêm hội thưởng trà với chủ đề “Hương sắc trà xuân”; không gian triển lãm, giới thiệu hoa lan, cây sinh vật cảnh toàn quốc…

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu ảnh 4Biểu diễn văn nghệ của đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 nhấn mạnh: Mặc dù trong 4 ngày qua, thời tiết tại Lai Châu diễn biến phức tạp, nhưng Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2022 đã thành công, hoàn thành các mục tiêu mà Ban tổ chức hướng tới. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Lai Châu đã đón và phục vụ hơn 70 nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm. Sự kiện này đã góp phần quảng bá mạnh mẽ tiềm năng du lịch của Lai Châu đến với bạn bè trong nước và quốc tế, từng bước khẳng định uy tín, hình ảnh và thương hiệu của du lịch Lai Châu trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nhiều hoạt động đặc sắc, độc đáo trong Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu ảnh 5Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch huyện Tam Đường năm 2022. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Cùng đó, sự kiện còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch. Từ đó, giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng và các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng, thể thao, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng để thu hút các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Lai Châu.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm