Nhiều địa phương không tổ chức các lễ hội Xuân như thông lệ hằng năm

Nhiều địa phương không tổ chức các lễ hội Xuân như thông lệ hằng năm
Quảng Ninh hoãn tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề “Quảng Ninh rạng rỡ những mùa hoa” 

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Trị sự, Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sáng 31/1, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có công văn đến các cơ sở tôn giáo cần nhận thức đúng đắn về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra. Trong đó nhấn mạnh, các cơ sở tôn giáo Phật giáo cần tuyên truyền cho nhân dân về các biện pháp phòng chống dịch; tuyệt đối tin tưởng các cơ quan chức năng phương về pháp phòng chống dịch có tính khoa học, đây là vấn đề dịch tễ, là khoa học y khoa, không suy diễn đi quá vấn đề tâm linh về công tác chống dịch, không hướng dẫn nhân dân đi vào con đường tâm linh, hoang đường.

Theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ủng hộ chủ trương của tỉnh Quảng Ninh tổ chức các lễ hội Xuân truyền thống theo hướng gọn nhẹ, chỉ tổ chức nghi lễ tâm linh với thành tâm, không tổ chức hội, không diễn văn, không tổ chức văn nghệ, trò chơi, chương trình khai hội (nếu có) chỉ kéo dài không quá 30 phút. Đặc biệt các lễ hội Xuân lớn như Xuân Yên Tử, Ngọa Vân, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức khai hội gọn nhẹ nhất.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ sở tín ngưỡng cần khuyến cáo các tăng ni, phật tử, nhân dân nên hạn chế di chuyển từ vùng này tới vùng khác. Ở các cơ sở tín ngưỡng, di tích như chùa Yên tử, đền Cửa Ông… nơi có đông phật tử tổ chức tuyên truyền nhân dân cách phòng ngừa dịch bệnh, đeo khẩu trang y tế.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khuyến cáo các địa phương ngừng tổ chức các lễ hội để phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus Corona, đồng thuận cao với việc không tổ chức lễ hội Xuân năm 2020, chỉ tổ chức phần nghi lễ tâm linh trong khuôn khổ của các cơ sở thờ tự theo phương châm ngắn gọn. Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Quảng Ninh rạng rỡ những mùa hoa” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến tổ chức ngày 1/2, tại quảng trường 30/10 của thành phố Hạ Long cũng được hoãn.

Không tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2020

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Chuyên cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, chiều 31/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã họp khẩn, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh áp dựng các biện pháp cấp thiết phòng, chống dịch có hiệu quả nhất. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định không tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2020 như thông lệ hằng năm; chỉ tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian, văn hóa tâm linh, các trò chơi dân gian theo truyền thống của địa phương...

Trước đó, từ tháng 12/2019, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành kế hoạch số 139 về tổ chức Lễ hội đền Trần năm 2020 với quy mô cấp tỉnh. Tỉnh đã ấn định lễ hội được tổ chức từ ngày 6-10/2/2020 (tức từ ngày 13 đến17 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Khu di tích lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, ở xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Với phần lễ gồm: Lễ dâng hương tại mộ các vua Trần; lễ mở cửa đền; lễ rước nước; lễ bái yết các vua Trần; các hoạt động tế. Phần hội có: Thi cỗ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi võ cổ truyền, thi kéo co, thi kéo lửa nấu cơm cần... Riêng phần khai mạc lễ hội đền Trần năm 2020 dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 6/2/2020, tại sân lễ hội khu di tích đền Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà. Dự kiến phần khai mạc diễn ra trong khoảng 90 phút, với màn múa rồng, lân, diễn văn chào mừng và chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc..., hứa hẹn đông đảo du khách thập phương về tụ hội, chiêm bái.
Văn Đức, Công Hải

Có thể bạn quan tâm