Nhật Bản mong muốn thu hút thêm khách du lịch từ thị trường Việt Nam

Nhật Bản mong muốn thu hút thêm khách du lịch từ thị trường Việt Nam
Nhật Bản đặc biệt hấp dẫn du khách bởi lễ hội ngắm hoa anh đào (hanami). Ảnh TTXVN
Nhật Bản đặc biệt hấp dẫn du khách bởi lễ hội ngắm hoa anh đào (hanami).
Ảnh TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết: Trong định hướng phát triển du lịch, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là một thị trường trọng điểm. Trong những năm gần đây, Việt Nam đang trở thành thị trường khách du lịch quan trọng của Nhật Bản. Số lượng khách trao đổi giữa hai bên ngày càng tăng. Năm 2016, Việt Nam đón được 740.000 lượt khách du lịch Nhật Bản, tăng 10,3% so với năm 2015. Kết quả này có được là do các cơ quan du lịch quốc gia, cơ quan du lịch các địa phương, các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp hai nước rất tích cực trong việc hợp tác trao đổi khách, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động xúc tiến du lịch của hai bên cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. 

Ông Hà Văn Siêu cũng nêu rõ: Năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện chính sách miễn visa cho công dân Nhật Bản đến Việt Nam trong 15 ngày nhằm thu hút đông đảo khách du lịch Nhật Bản đến nước ta. Ngành Du lịch Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nới lỏng và tiến tới miễn visa cho khách du lịch Việt Nam để có thêm nhiều người Việt Nam hơn nữa đến thăm đất nước này. Thông qua hội thảo này, Ban Tổ chức tin tưởng rằng, nhiều người dân Việt Nam sẽ biếu rõ hơn về văn hóa, con người, sản vật và danh lam thắng cảnh của tỉnh Kanagawa nói riêng, đất nước Nhật Bản nói chung, chuẩn bị cho những chuyến du lịch, khám phá tại Nhật Bản trong tương lai. 

Kanagawa là một tỉnh của Nhật Bản, thuộc vùng Kanto. Đây là tỉnh có số dân đông thứ 3 tại Nhật Bản, chỉ sau Osaka và Tokyo. Tuy nhiên, tỉnh có diện tích khá nhỏ. Thủ phủ của tỉnh là thành phố Yokohama. Đây là một thành phố cảng biển với nhiều điểm tham quan, du lịch và trải nghiệm thú vị. Thành phố cũng là nơi được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện quốc tế lớn... 

Ông Takahashi Ayumi, Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam cho biết: Tỉnh Kanagawa có nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch thế giới, trong đó có khách Việt Nam. Có thể kể đến thành phố cảng xinh đẹp và sôi động Yokohama;  khu nghỉ dưỡng và suối khoáng nóng ở Hakone, khu di tích Kamakura... Thành phố Yokohama có Bảo tàng mỳ Ramen, mở cửa từ năm 1994 để du khách có thể thưởng thức và cảm nhận mì ramen truyền thống của Nhật Bản bằng cả 5 giác quan. Thành phố Kamakura ( tỉnh Kanagawa ) được coi là thành phố của Phật và thiền. Văn hóa ẩm thực đặc sắc cũng là một điểm được nhiều du khách nhắc tới và không thể bỏ qua khi đến Kanagawa... 
 
Minh Huệ - Đăng Thành
TTXVN

Có thể bạn quan tâm