Nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong ngành Giáo dục ở vùng khó khăn tỉnh Lai Châu

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn trao Giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn trao Giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN

Ngày 28/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu lần thứ IV, giai đoạn 2020 - 2025. Tại Hội nghị có 31 tập thể, 103 cá nhân điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong ngành Giáo dục ở vùng khó khăn tỉnh Lai Châu ảnh 1 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân điển hình tiên tiến của ngành giáo dục. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải chúc mừng và biểu dương những thành tích, sự đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngành Giáo dục; đồng thời đề nghị ngành Giáo dục tỉnh phát huy những thành tích đạt được, hăng hái thi đua, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò động lực của công tác thi đua, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, ngành Giáo dục tỉnh cần xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường biểu dương và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiêu biểu trong từng phong trào, đưa phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức xã hội quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa đối với ngành Giáo dục và đào tạo...

Nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong ngành Giáo dục ở vùng khó khăn tỉnh Lai Châu ảnh 2Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn trao Giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Việt Hoàng – TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu Đinh Trung Tuấn khẳng định: Trong 5 năm qua (2015-2020), phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã kịp thời động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Đến nay, cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được kiện toàn về chất lượng, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hằng năm tăng, tỷ lệ học sinh chuyển lớp, chuyển cấp, thi đỗ các trường chuyên nghiệp, đại học năm sau cao hơn năm trước; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trong ngành Giáo dục.

Hiện toàn ngành có 351 trường, 5.711 lớp, 149.337 học sinh, 7.085 phòng học, 12.582 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 99,7% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 99,8% học sinh tốt nghiệp THCS, trên 98% học sinh THPT tốt nghiệp. Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã có 10.243 sáng kiến được công nhận, có 3.175 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 632 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành học sinh trung học từ năm 2015 đến nay có 244 dự án đạt giải cấp tỉnh, 2.462 lượt học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh từ lớp 8 đến lớp 12; có 49 học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn ngành Giáo dục Lai Châu có 28 tập thể, 193 cán bộ, giáo viên tiêu biểu. Giai đoạn 2015 - 2020, đã có 1.132 tập thể, 8.212 cá nhân nhận Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh…

Giai đoạn 5 năm (2020 - 2025), ngành Giáo dục tỉnh đề ra 1 mục tiêu chung, 5 mục tiêu cụ thể, 4 nhiệm vụ chủ yếu và 6 giải pháp trọng tâm. Trong đó, hằng năm trên 70% các tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt việc đăng ký thi đua đầu năm, mỗi năm có từ 80% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15-20% cá nhân được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 60% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên…

Các tham luận tại Hội nghị đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng. Một số tham luận tập trung nội dung: Công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp - an toàn tại Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Thọ, huyện Mường Tè; Công tác đổi mới, sáng tạo trong dạy học ở bậc Mầm non; Nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Giáo dục đạo đức lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở Trường Tiểu học xã Mường Mít, huyện Than Uyên…

Tại Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025, đồng thời thông qua danh sách 4 tập thể, 14 cá nhân đi dự Đại hội thi đua cấp trên.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm