Nhân 45 năm thống nhất đất nước:

Thăm hỏi, tri ân các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Thăm hỏi, tri ân các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh
Tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc ở địa phương trên địa bàn Quân khu. Đặc biệt,  thời gian qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã có những đóng góp tích cực, rất có ý nghĩa trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quân khu, góp phần vào thành công chung của cả nước trong công tác phòng, chống dịch.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cảm ơn những đóng góp của lực lượng vũ trang Quân khu đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ luôn là hậu phương vững chắc của lực lượng vũ trang Quân khu 7, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Quân khu xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, chính quy, hiện đại. Đảng bộ, chính quyền Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, tương xứng với tiềm năng, vị thế của Thành phố trong công cuộc xây dựng và phát triển Tổ quốc hiện nay .
 
Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ phát huy những kết quả tích cực của mình tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ  Đảng, Quân đội tin cậy giao phó; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp của Quân khu, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định, quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng rất tự hào về chiến thắng lịch sử của dân tộc ngày 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn biết ơn sự cưu mang đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền, nhân dân trên địa bàn Quân khu, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh giúp lực lượng vũ trang Quân khu 7 đạt được những thành tựu xuất sắc trong 75 năm xây dựng, trưởng thành, trong đó có nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định cho các địa phương trên địa bàn Quân khu phát triển kinh tế-xã hội.
 
Thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn đoàn kết một lòng, phấn đấu xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để không phụ lòng mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng sẽ là lực lượng nòng cốt cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương tích cực phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào đơn vị và bùng phát trên địa bàn.
 
Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm gia đình cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tá Từ Đễ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, thành viên Phi đội Quyết thắng tham gia trận đánh ném bom sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975; Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hóa Quân khu 7.
 
Tại các điểm đến thăm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các vị tướng lĩnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cá nhân đã có những công lao  đặc biệt xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta giành được thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi sức khỏe Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (trái). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi sức khỏe Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (trái). Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thăm 45 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong Chiến dịch Hồ Chí Minh là các vị tướng lĩnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các sĩ quan quân đội, nhân sỹ, trí thức, người dân trên địa bàn Thành phố./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm