Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang

NXB Giáo dục Việt Nam tặng SGK và vở viết cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Giàng Chu Phìn. Ảnh: Hiền Thương
NXB Giáo dục Việt Nam tặng SGK và vở viết cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Giàng Chu Phìn. Ảnh: Hiền Thương
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang ảnh 1Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang). Ảnh: Hiền Thương

Nhân dịp năm học mới, sáng 5/9/2020, Đoàn công tác của NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 223 bộ SGK lớp 1 và 2000 quyển vở tập viết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang ảnh 2NXB Giáo dục Việt Nam tặng SGK và vở viết cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Giàng Chu Phìn. Ảnh: Hiền Thương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Lê Bách – Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để các em giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống, để các em có đủ SGK khi đến trường. Mong rằng với những cuốn SGK đẹp về hình thức, hấp dẫn về nội dung và thực sự mang tinh thần đổi mới, các em sẽ có những giờ học thực sự bổ ích, vui vẻ và hiệu quả”.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang ảnh 3Ông Hoàng Lê Bách - Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Giàng Chu Phìn. Ảnh: Hiền Thương

Để chia sẻ với những học sinh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, trong nhiều năm qua NXB Giáo dục Việt Nam đã tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, xây dựng nhà tình nghĩa.

Trong năm 2019, NXB Giáo dục Việt Nam đã xây dựng Chương trình trao tặng 25.000 bộ SGK tiếp bước học sinh tới trường, trao tặng những cuốn SGK đến với học sinh nghèo vượt khó, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở những vùng sâu, vùng xa.

Năm 2020, tiếp tục tinh thần nhân văn ấy, NXB Giáo dục Việt Nam đã triển khai chương trình tặng sách giáo khoa (SGK) với tiêu đề “Cùng đón em vào lớp 1” với tổng số 20.000 cuốn SGK và đồ dùng học tập, trị giá khoảng 500 triệu đồng. Chương trình triển khai ở các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn khắp các vùng miền trên cả nước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang ảnh 4Cô và trò lớp 1A trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Giàng Chu Phìn trong ngày đầu đến trường. Ảnh: Hiền Thương

Được biết, ngoài tỉnh Hà Giang, đoàn công tác của NXBGDVN cũng đã đến các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Hậu Giang...để trao tặng SGK và đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Vy

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm