Nhà thờ gỗ Kon Tum

Nhà thờ gỗ Kon Tum
Nhà thờ gỗ Kon Tum.
 Nhà thờ gỗ Kon Tum. 

Nhà thờ do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1913 đến đầu năm 1918 thì hoàn thành và đưa vào sử dụng cho đến nay.
Tháp chuông phía mặt chính nhà thờ.
Tháp chuông phía mặt chính nhà thờ.

Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na.
Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na. 

Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na.
Mái nhà thờ theo kiến trúc theo nhà sàn truyền thống của người Ba Na.

Nhà thờ trở thành ngôi nhà chung của người dân theo đạo mỗi ngày cuối tuần.
Nhà thờ trở thành ngôi nhà chung của người dân theo đạo mỗi ngày cuối tuần. 

 

Tháp chuông phía mặt chính nhà thờ
Tháp chuông phía mặt chính nhà thờ


Thanh Hà

TTXVN

Có thể bạn quan tâm