Nhà giáo của Phum sóc Khmer Nam Bộ

Thầy Lâm Es, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng là nhà giáo người dân tộc Khmer đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND) năm 2002. Tuy đã ngoài 80 tuổi nhưng thầy Lâm Es vẫn vừa làm công tác khuyến học vừa đứng lớp dạy tiếng Khmer cho nhiều người ở Sóc Trăng và các tỉnh, thành ở Nam Bộ.

Nha giao cua Phum soc Khmer Nam Bo hinh anh 1Dù đã ngoài 80 tuổi, thầy Lâm Es vẫn miệt mài với công tác khuyến học, thường xuyên đứng lớp dạy chữ Khmer tại nhiều điểm trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành ở Nam Bộ. Ảnh: An Hiếu

Sinh trưởng ở làng quê nghèo Nhu Gia, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), từ nhỏ cậu bé Lâm Es đã dành nhiều thời gian học chữ Khmer. Sớm bén duyên với nghề giáo nên khi trưởng thành, Lâm Es đã nhiệt tình tham gia công tác dạy chữ và văn hóa cho con em đồng bào Khmer trong vùng; tự trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy, quản lý… Bên cạnh đó, thầy Lâm Es còn có nhiều tác phẩm, công trình nghiên cứu giá trị như: Bộ giáo trình dành cho Trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ từ lớp 10 đến lớp 12; bộ giáo trình giảng dạy chữ Khmer trong trường trung học sư phạm; bộ sách ngữ văn Khmer dành cho học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 9, Tập đọc tiếng Khmer...

Nha giao cua Phum soc Khmer Nam Bo hinh anh 2Thầy Lâm Es đến thăm một hộ gia đình dân tộc Khmer hiếu học ở xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu
Nha giao cua Phum soc Khmer Nam Bo hinh anh 3Thầy Lâm Es với các tăng sinh Trường bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ (Sóc Trăng). Ảnh: An Hiếu

Sống mẫu mực, giản dị, trọn đời cống hiến và chăm lo cho công tác giáo dục, NGND Lâm Es đã trở thành niềm tự hào của đồng bào Khmer Sóc Trăng nói riêng, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung.

Thu Hương – An Hiếu

Tin liên quan

Tạo động lực để đồng bào Khmer vươn lên

Công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhờ sự nỗ lực vươn lên của đồng bào, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nguồn lực đầu tư kịp thời từ việc lồng ghép nhiều nguồn vốn, năm 2020, tỉnh Trà Vinh đã triển khai được 49 dự án cho đồng bào Khmer gắn với các mô hình trồng màu, chăn nuôi…


Sóc Trăng nỗ lực giảm nhanh hộ nghèo ở vùng đồng bào Khmer

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Sóc Trăng, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh Sóc Trăng còn 28.987 hộ cận nghèo, tương đương với 8,96%. Hộ nghèo còn 8.617 hộ, tương đương 2,66%. Nếu so với thời điểm cuối năm 2015, khi đó, số hộ nghèo và cận nghèo của tỉnh khoảng trên 90.000 hộ, trong đó có 57.814 hộ nghèo, chiếm 17,89% thì kết quả giảm nghèo đến nay đã đạt được là rất tích cực. Giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội là một trong những mục tiêu quan trọng mà đảng bộ và các cấp, các ngành tỉnh Sóc Trăng đặc biệt quan tâm.


Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đón lễ Sene Đôlta trên tinh thần đoàn kết, an toàn, tiết kiệm

Lễ Sene Đôlta (Sen Đôn-ta) truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16-18/9. Nhân dịp lễ Sene Đôlta truyền thống của đồng bào Khmer, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thăm viếng, tặng quà tại 92 điểm chùa Khmer trong tỉnh; gặp gỡ, động viên, chúc mừng người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, cán bộ lão thành, gia đình chính sách, hưu trí, người dân tộc tiêu biểu, hộ gia đình Khmer nghèo, khó khăn.



Đề xuất