Nguy cơ trường mầm non bị vùi lấp do sạt lở đồi tại Thanh Hóa

Vết sạt lớn trên đồi gây ảnh hưởng đến điểm trường bản Poọng thuộc Trường mầm non Hiền Kiệt. (Ảnh do Trường mầm non Hiền Kiệt cung cấp/baothanhhoa.vn)
Vết sạt lớn trên đồi gây ảnh hưởng đến điểm trường bản Poọng thuộc Trường mầm non Hiền Kiệt. (Ảnh do Trường mầm non Hiền Kiệt cung cấp/baothanhhoa.vn)

Ngày 20/10, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian gần đây đã gây sạt lở khu vực đồi, nguy cơ vùi lấp điểm Trường mầm non Hiền Kiệt, thuộc huyện Quan Hóa.

Nguy cơ trường mầm non bị vùi lấp do sạt lở đồi tại Thanh Hóa ảnh 1Vết sạt lớn trên đồi gây ảnh hưởng đến điểm trường bản Poọng thuộc Trường mầm non Hiền Kiệt. (Ảnh do Trường mầm non Hiền Kiệt cung cấp/baothanhhoa.vn)

Theo đó, tại điểm trường bản Poọng 1 của xã Hiền Kiệt, một phần quả đồi bị sạt làm hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống sát các phòng học của trường này. Nơi đây đang có 2 lớp học kiên cố và một khu trường 2 tầng đang được xây dựng mới để bảo đảm mục tiêu đạt chuẩn quốc gia trong năm 2022.

Khi có sự cố sạt lở xảy ra, UBND huyện Quan Hóa đã tổ chức họp khẩn, bàn bạc đi đến phương án cho dừng công trình trường mầm non đang xây dựng. Các học sinh mầm non đang học tại 2 phòng học ở điểm trường này đã được đưa đến học ghép tại 2 khu khác trong xã để bảo đảm an toàn.

Trước mắt, việc xử lý điểm sạt được giao cho đơn vị đang thi công trường học là Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Phương Đông có trụ sở tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Theo đó, đơn vị phải dùng máy xúc để xử lý khoảng 8.000 m3 đất đá sạt, xây kè và dồn hệ thống nước về hai bên suối. Sau khi xử lý đảm bảo không sạt lở nữa, đơn vị thi công mới bắt đầu xây dựng công trình trường học ở phía dưới.

Khiếu Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm