Người “vác tù và”

Người “vác tù và”
Ông Lài vui vẻ giới thiệu tuyến đường vào thôn Na Nối dài hơn 3 km mà ông đã cùng một số người lớn tuổi trong thôn phát động bà con đóng góp thực hiện. Ban đầu tuyến đường này chỉ là những lối mòn nhấp nhô, đi lại rất khó khăn. Nay đường rộng hơn, xe máy đến được từng hộ dân, bà con ai cũng phấn khởi, vui mừng.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, từ nhỏ ông Nông Văn Lài đã cảm nhận được nỗi nhọc nhằn và khó khăn của bà con nơi đây. Sau khi xuất ngũ trở về, ông đã hăng hái tham gia công tác xã hội như đoàn thanh niên, hội nông dân... Từ năm 1999 đến nay ông được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Dù ở cương vị nào, ông cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thôn Na Nối hiện có 89 hộ, trên 360 nhân khẩu đa số là đồng bào dân tộc Nùng, Giáy, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Cách đây mấy năm, tỷ lệ hộ đói, nghèo ở thôn rất cao, đời sống khó khăn, nguyên nhân chính là do tập quán canh tác lạc hậu, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xác định rõ nguyên nhân, ông Lài đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Để tăng hiệu quả sử dụng đất, ông cùng ban lãnh đạo thôn vận động bà con thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập. Đối với diện tích nương sắn kém hiệu quả, ông vận động bà con chuyển sang trồng chè để có thu nhập lâu dài. Đến nay, hộ nghèo của thôn chỉ còn dưới 10%.

Không chỉ gương mẫu trong vai trò trưởng thôn, ông Lài còn tích cực phát triển kinh tế gia đình. Ngoài cấy lúa, trồng ngô, ông còn tích cực chăn nuôi lợn, gà, trâu, nấu thêm rượu, đào ao thả cá, trồng rừng. Nhờ tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, nên thu nhập của gia đình ông mỗi năm đạt gần 100 triệu đồng. 
Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm