Người trồng ngô lo lắng vì giá cả bấp bênh

Người trồng ngô lo lắng vì giá cả bấp bênh
Trong những năm gần đây, cây ngô đã không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân bởi do giá cả bấp bênh, không ổn định.
 
Công nhân một cơ sở thu mua ngô đang sơ chế sản phẩm.
Công nhân một cơ sở thu mua ngô đang sơ chế sản phẩm. 

Hiện nay, giá ngô ở Sơn La đang là thời điểm cao nhất từ đầu vụ, dao động từ 3.600đ đến 3.800đ/1kg ngô bắp và 4.400đ/kg ngô hạt. Người trồng ngô Sơn La giờ đây không còn mặn mà với loại cây này nữa.

Người dân xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu thu hoạch ngô.
Người dân xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu thu hoạch ngô. 

Ngô sau khi thu hoạch được đóng bao ngay trên nương.
 Ngô sau khi thu hoạch được đóng bao ngay trên nương. 

Người dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn sơ chế ngô tại nhà.
Người dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn sơ chế ngô tại nhà. 

Người dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn sơ chế ngô tại nhà.
 Người dân xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn sơ chế ngô tại nhà. 

Ngô bắp được người dân cho vào máy để tách hạt.
 Ngô bắp được người dân cho vào máy để tách hạt.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm