Người M’Nông trồng lúa nước thoát nghèo

Người M’Nông trồng lúa nước thoát nghèo
Bon Pi Nao, xã Nhân Đạo có 105 hộ dân thì phần lớn đã chuyển sang trồng lúa nước. Ảnh: Hưng Thịnh
Bon Pi Nao, xã Nhân Đạo có 105 hộ dân thì phần lớn đã chuyển sang trồng lúa nước. Ảnh: Hưng Thịnh

Ông Lê Văn Thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk R’Lấp cho biết, do các hộ dân năm nào cũng thiếu ăn vào mùa giáp hạt nên từ năm 2008, các cấp chính quyền đã chủ trương khai hoang, mở rộng cánh đồng tại bon Pi Nao để trồng lúa nước, đồng thời hỗ trợ giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng... cho đồng bào.

Hệ thống thủy lợi được đầu tư giúp bà con chủ động hơn trong vấn đề cấp nước cho cánh đồng. Ảnh: Ngọc Minh Cán bộ khuyến nông xã Nhân Đạo hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước cho bà con M’Nông ở bon Pi Nao. Ảnh: Ngọc Minh
Hệ thống thủy lợi được đầu tư giúp bà con chủ động hơn trong vấn đề cấp nước cho cánh đồng. Ảnh: Ngọc Minh
 
Hệ thống thủy lợi được đầu tư giúp bà con chủ động hơn trong vấn đề cấp nước cho cánh đồng. Ảnh: Ngọc Minh Cán bộ khuyến nông xã Nhân Đạo hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước cho bà con M’Nông ở bon Pi Nao. Ảnh: Ngọc Minh
Cán bộ khuyến nông xã Nhân Đạo hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước cho bà con M’Nông ở bon Pi Nao. Ảnh: Ngọc Minh

Toàn bon có 105 hộ dân thì phần lớn đã chuyển sang trồng lúa nước, cuộc sống ổn định hơn trước nhiều. Điển hình như hộ gia đình anh Y Cường, anh Y Miên, anh K Bang... Việc hỗ trợ, chỉ dẫn người M’Nông học nghề trồng lúa nước tại bon Pi Nao không chỉ góp phần đảm bảo nguồn lương thực mà còn mang ý nghĩa lớn về xã hội, giúp đồng bào trong bon từng bước ổn định cuộc sống.
 
Hưng Thịnh – Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm