Người mang cơ hội và niềm tin cho nhiều bệnh nhân nghèo ở Vĩnh Long

Người mang cơ hội và niềm tin cho nhiều bệnh nhân nghèo ở Vĩnh Long
Bà Đỗ Thị Ngon đang phát thực ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Min (Vĩnh Long).
 Bà  Đỗ Thị Ngon đang phát thực ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Min (Vĩnh Long). 

Chỉ tính từ năm 2011 trở lại đây, bà Ngon đã cùng Hội vận động cấp gần 150 xe lăn, xe lắc; vận động mổ tim cho 41 người, mổ mắt trên 1.400 bệnh nhân; mua gần 1.200 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn; tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 22.000 lượt người dân, gia đình người có công, các cựu chiến binh nghèo trên địa bàn... Tổng phúc lợi xã hội cho các chương trình lên trên 32,8 tỷ đồng.

Không chỉ vận động từ bên ngoài, bà Ngon còn trích tiền lương hưu, tiền tiết kiệm của mình đóng góp trên 230 triệu đồng cho công tác từ thiện tại địa phương. Ngoài ra, trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới", Bà Ngon đã vận động hội viên, các tổ chức, cá nhân, trong đó có cả doanh nghiệp, Việt kiều ở nước ngoài tài trợ, ủng hộ với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Riêng phong trào “Bếp ăn miễn phí” tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Minh do bà cùng Hội phát động đã quyên góp hàng trăm ngàn tấn lương thực, thực phẩm, trị giá hàng chục tỷ đồng để phục vụ bệnh nhân nghèo. 

Bà Đỗ Thị Ngon (đứng) trong một buổi sinh hoạt Hội.
 Bà Đỗ Thị Ngon (đứng) trong một buổi sinh hoạt Hội.

Có thể bạn quan tâm