Người hết lòng với trẻ em dân tộc Khmer

Người hết lòng với trẻ em dân tộc Khmer
Học sinh nghe giảng kết hợp với hình ảnh giáo cụ trực quan do cô Vinh Thị Cẩm Vân tự làm
Học sinh nghe giảng kết hợp với hình ảnh giáo cụ trực quan do cô Vinh Thị Cẩm Vân tự làm

Là người Khmer, cô Vinh Thị Cẩm Vân rất hiểu những khó khăn, vất vả của học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer
Là người Khmer, cô Vinh Thị Cẩm Vân rất hiểu những khó khăn, vất vả của học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer

Trong giờ học, cô Vân sử dụng cả 2 ngôn ngữ Việt và Khmer giảng dạy chung để các em dễ tiếp thu. Trên cơ sở chương trình chung, cô linh hoạt đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chính sự gần gũi của cô giáo, sự quan tâm của gia đình nên học sinh đến lớp ngày càng đông.

Mới đây, cô Vinh Thị Cẩm Vân đã vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng danh hiệu "Viên phấn vàng
Mới đây, cô Vinh Thị Cẩm Vân đã vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long trao tặng danh hiệu "Viên phấn vàng
Chính sự gần gũi của cô Vinh Thị Cẩm Vân đã dần dần khích lệ gia đình các em quan tâm đến việc học hành của con trẻ
Chính sự gần gũi của cô Vinh Thị Cẩm Vân đã dần dần khích lệ gia đình các em quan tâm đến việc học hành của con trẻ
Cô Võ Thúy Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ cho biết, cô Vân là một trong những tấm gương sáng về đổi mới trong giáo dục và đào tạo. Cô Vân đã đạt được nhiều giải thưởng trong các hội thi "Đồ dùng dạy học" cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô Vân còn đạt danh hiệu "Viên phấn vàng” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.

Có thể bạn quan tâm