Người đem đến đam mê cho lớp trẻ niềm đam mê cồng chiêng

Người đem đến đam mê cho lớp trẻ niềm đam mê cồng chiêng

Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm trình diễn nhạc cụ truyền thống
Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm trình diễn nhạc cụ truyền thống

 
Với mong uớc tiếng cồng chiêng của đồng bào mãi ngân vang giữa đại ngàn, nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm còn mở nhiều lớp dạy cồng chiêng miễn phí cho lớp trẻ tại nhà. Hiện đã có trên 600 em được nghệ nhân dạy diễn tấu cồng chiêng. Nhiều đội chiêng do ông dạy đã giành giải tại các kỳ liên hoan cồng chiêng. Tiêu biểu như đội chiêng trẻ buôn M’duk, từ năm 2004 đến nay, năm nào cũng giành giải từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm kiểm tra âm sắc chiêng tre
Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm kiểm tra âm sắc chiêng tre

 
Theo nghệ nhân YHiu Niê K’dăm, ở Tây Nguyên, chiêng của các dân tộc Êđê, Bahnar, M’nông, Jrai, Xê Đăng, Mạ, Chu Ru… đều có nét độc đáo và cách diễn xướng riêng. Chính những nét độc đáo đó tạo nên một không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên độc nhất vô nhị.

Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm, người góp phần "giữ lửa" cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm, người góp phần "giữ lửa" cho không gian
văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Đội chiêng trẻ buôn M'duk do nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm truyền dạy
Đội chiêng trẻ buôn M'duk do nghệ nhân Y Hiu Niê K’dăm truyền dạy

 
Ông Y Hiu Niê K’dăm đã được tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian.

Có thể bạn quan tâm