Người dân xã Hào Phú, Tuyên Quang mong sớm thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt

Người dân xã Hào Phú, Tuyên Quang mong sớm thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt

Khoảng vài tháng trở lại đây, cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là được chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đầu tư xây dựng hệ thống nước máy hợp vệ sinh để sớm chấm dứt tình trạng thiếu nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô đến.

Người dân xã Hào Phú, Tuyên Quang mong sớm thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt ảnh 1Thiếu nước sinh hoạt, gia đình bà Trần Thị Hà, thôn Trại Mít, xã Hào Phú, phải sử dụng nước có màu đục cho sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Anh Vũ Duy Hải ở thôn Trại Mít, xã Hào Phú cho biết, từ nhiều năm nay, cứ vào mùa khô, gia đình anh và nhiều hộ dân trong thôn phải đối mặt với tỉnh trạng thiếu nước sinh hoạt. Tuy nhiên, so với những năm trước, năm nay thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất. Bắt đầu từ tháng 11/2020 đến nay, việc sinh hoạt của gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Nước rửa rau xong phải để dành để rửa bát, rửa chân tay… Việc tắm, giặt cũng phải sử dụng nước tiết kiệm nhất có thể. Để có nước sinh hoạt, gia đình anh đã phải đào thêm một giếng sâu khoảng 10m nhưng vẫn không có nước. Hiện nay, để có nước sinh hoạt, gia đình anh đã phải lắp máy bơm và nối đường ống dài gần 100m để xin nước nhà hàng xóm về dùng.

Bà Trần Thị Hà, người dân thôn Trại Mít chia sẻ, để có nước sinh hoạt, gia đình bà cùng hai hộ dân trong thôn đã góp tiền đào thêm một giếng nước nhưng khi bơm nước về dùng, nước rất đục, chỉ dùng để tắm, giặt, rửa rau… còn nấu cơm, đun nước uống, rửa mặt phải mua nước lọc về dùng. Mong muốn lớn nhất của gia đình bà cũng như các hộ dân trong thôn là được nhà nước đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt để không còn phải sống trong cảnh thiếu nước mỗi khi vào mùa khô. Đồng thời, giảm bớt nỗi lo lắng về các bệnh có thể phát sinh từ việc sử dụng nước không đảm bảo…

Người dân xã Hào Phú, Tuyên Quang mong sớm thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt ảnh 2Gia đình anh Vũ Duy Hải, thôn Trại Mít, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) mới đào thêm giếng nước nhưng vẫn không có nước sử dụng. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Ông Đường Nhữ Bắc, Trưởng thôn Trại Mít, xã Hào Phú cho biết, thôn có 254 hộ dân, trong đó có khoảng 200 hộ hiện đang thiếu nước sinh hoạt. Do đó, vài tháng trở lại đây, nhiều hộ dân trong thôn đã phải khoan thêm giếng để tìm nguồn nước. Nhiều gia đình đã khoan 2 - 3 cái giếng nhưng vẫn không có nước để dùng. Thiếu nước, việc sinh hoạt của bà con trong thôn gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ phải đi gánh nước, xin nước ở rất xa về dùng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Thôn rất mong các cấp, các ngành sớm có phương án hỗ trợ để người dân trong thôn có nguồn nước sinh hoạt đầy đủ, đảm bảo vệ sinh…, từ đó an tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Việc lấy nước sinh hoạt ở đâu, thời gian gần đây đã trở thành mối quan tâm, lo lắng rất lớn của nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú. Ông Trương Huy Canh, Phó Chủ tịch UBND xã Hào Phú cho biết so với những năm trước đây, mùa khô năm nay năm thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất trên địa bàn xã. Xã hiện có trên 1.600 hộ dân, trong đó khoảng trên 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Các thôn có nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt bao gồm: Phú Đa, Trại Mít, Đồng Phú, Thắng Lợi, Thọ Đức. Từ nhiều năm nay, nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn xã chủ yếu lấy từ các giếng đào, giếng khoan.

Người dân xã Hào Phú, Tuyên Quang mong sớm thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt ảnh 3 Thiếu nước sinh hoạt, gia đình anh Vũ Duy Hải, thôn Trại Mít, xã Hào Phú, cùng 2 hộ dân khác trong thôn cùng sử dụng chung một giếng nước được đào cạnh bờ ao. Ảnh: Vũ Quang – TTXVN

Thiếu nước sinh hoạt kéo dài khiến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã Hào Phú gặp rất nhiều khó khăn. Bà con mong muốn các cấp, các ngành tỉnh Tuyên Quang sớm có các giải pháp hỗ trợ, giúp họ thoát cảnh thiếu nước sinh hoạt, ổn định và nâng cao đời sống.

Vũ Quang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm